Tổng thanh tra Bộ Quốc phòng của Đức bị sa thải

Tổng thanh tra và Quốc vụ khanh Bộ Quốc phòng Đức đã bị thải hồi do vụ bê bối về cuộc không kích của NATO ngày 4/9 ở Afghanistan.
Ngày 26/11, tân Bộ trưởng Quốc phòng Đức Karl-Theodor zu Guttenberg cho biết ông Wolfgang Schneiderhan, Tổng thanh tra Bộ Quốc phòng và ông Peter Wichert, Quốc vụ khanh bộ này đã bị thải hồi sau khi có những cáo buộc rằng việc quân đội Đức che giấu thông tin khiến cuộc không kích ngày 4/9 vừa qua ở Afghanistan gây nhiều thương vong cho dân thường.

Quyết định trên đã được Bộ trưởng Guttenberg thông báo ngày 26/11 tại kỳ họp Quốc hội đang diễn ra ở thủ đô Berlin. Ông còn cho biết ông Schneiderhan đã đệ đơn xin từ chức.

Ông Guttenberg nêu rõ các quan chức này bị thải hồi là do họ đã che giấu, không đưa ra những thông tin rõ ràng khiến vụ không kích này trở thành chiến dịch gây nhiều thương vong nhất có liên quan tới binh sĩ Đức kể từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai. Cuộc không kích đã tiêu diệt 69 tay súng Taliban, nhưng làm 30 thường dân thiệt mạng.

Những ngày sau cuộc không kích này, Bộ trưởng Quốc phòng Đức lúc đó là Franz Josef Jung đã phủ nhận việc có dân thường thiệt mạng trong vụ tấn công. Đây là vụ bê bối đầu tiên liên quan tới các binh sĩ Đức triển khai trong Lực lượng hỗ trợ an ninh quốc tế tại Afghanistan (ISAF), do NATO đứng đầu.

Với hơn 4.000 quân tham gia ISAF, Đức hiện là nước có số quân đông thứ ba, sau Mỹ và Anh, được triển khai ở quốc gia Nam Á này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục