Tổng thống đắc cử Hàn Quốc cam kết xây dựng năng lực phòng thủ mạnh mẽ

Tổng thống đắc cử Hàn Quốc Yoon Suk-yeol tuyên bố ông sẽ làm theo ý nguyện của người dân, cam kết thu hẹp mọi sự chia rẽ dân tộc, đồng thời xây dựng năng lực phòng thủ mạnh mẽ.
Tổng thống đắc cử Hàn Quốc cam kết xây dựng năng lực phòng thủ mạnh mẽ ảnh 1Tổng thống đắc cử Hàn Quốc Yoon Suk-yeol mừng chiến thắng tại trụ sở đảng Sức mạnh nhân dân (PPP) ở Seoul, sau khi kết quả bầu cử Tổng thống được công bố, ngày 10/3/2022. (Ảnh: THX/TTXVN)

Trong bài phát biểu tại Thư viện Quốc hội Quốc gia Hàn Quốc ở khu vực phía Tây thủ đô Seoul, ngày 10/3, Tổng thống đắc cử Hàn Quốc Yoon Suk-yeol tuyên bố ông sẽ xây dựng công tác phòng thủ mạnh mẽ giữa lúc mối đe dọa gia tăng từ chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên, song khẳng định vẫn để ngỏ cánh cửa đối thoại với Bình Nhưỡng.

Ngoài ra, ông Yoon tuyên bố ông sẽ tin tưởng và làm theo ý nguyện của người dân, đồng thời cam kết thu hẹp mọi sự chia rẽ dân tộc.

Tổng thống đắc cử Yoon nêu rõ: "(Kết quả cuộc bầu cử) cấu thành một lời kêu gọi cải cách, khôi phục công lý và lẽ thường cũng như lời kêu gọi khẩn thiết của người dân để thực thi chính trị thống nhất, không chia rẽ."

Lễ nhậm chức Tổng thống dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 10/5 tới.

[Hàn Quốc: Tổng thống đắc cử hướng tới kỷ nguyên chuyển đổi và đổi mới]

Trong cuộc điện đàm ngày 10/3, Tổng thống đương nhiệm Hàn Quốc Moon Jae-in đã gửi lời chúc mừng tới ông Yoon Suk-yeol, người mới giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống.

Trong cuộc điện đàm, ông Moon và ông Yoon cũng thảo luận các cách thức để tiến hành quá trình chuyển giao quyền lực suôn sẻ.

Ông Yoon, cựu công tố viên hàng đầu thuộc phe bảo thủ, đã đắc cử Tổng thống Hàn Quốc sau cuộc chạy đua nghẹt thở và sít sao chưa từng thấy./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục