Tổng thống Donald Trump: Mỹ không cần đáp ứng mục tiêu quốc phòng của NATO

Tổng thống Donald Trump cho rằng Mỹ đã hỗ trợ NATO quá lâu và trong nhiều trường hợp, ông tin rằng Mỹ đã "gánh" gần như toàn bộ chi phí.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: THX/TTXVN)
Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 20/6, Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ không cần phải đáp ứng mục tiêu của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) trong việc chi 5% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) cho quốc phòng.

Phát biểu tại một sự kiện, Tổng thống Trump cho rằng Mỹ đã hỗ trợ NATO quá lâu và trong nhiều trường hợp, ông tin rằng Mỹ đã "gánh" gần như toàn bộ chi phí.

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng công khai chỉ trích Tây Ban Nha vì mức chi tiêu quốc phòng thấp, cho rằng Madrid nên trả lại phần ngân sách mà các quốc gia thành viên khác đã chi để duy trì khả năng phòng thủ của mình.

Phản ứng trước phát biểu trên, Bộ trưởng Quốc phòng Tây Ban Nha Margarita Robles ngày 21/6 tái khẳng định nước này vẫn “hoàn toàn cam kết” với NATO.

Phát biểu tại Madrid, bà Robles nhấn mạnh: “Tây Ban Nha và lực lượng vũ trang của mình là một đồng minh nghiêm túc, có trách nhiệm và đáng tin cậy. Không ai có thể nghi ngờ cam kết của chúng tôi với Liên minh châu Âu (EU) và NATO."

Tổng thống Latvia cũng bày tỏ tin tưởng rằng NATO sẽ phải chấp nhận các yêu cầu chi tiêu quốc phòng cao hơn - được cho là phù hợp với yêu cầu của Tổng thống Trump - trong bối cảnh các mối đe dọa an ninh gia tăng và các khu vực bất ổn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Vaccine ngừa COVID-19 của Pfizer/BioNTech. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Mỹ thành lập trung tâm nghiên cứu mới về vaccine

Ngày 8/10, Mỹ thông báo một loạt sáng kiến nhằm nghiên cứu các tác dụng phụ hiếm gặp của vaccine, đồng thời thành lập một trung tâm chuyên theo dõi và xử lý các vấn đề liên quan đến phản ứng sau tiêm.