Tổng thống Liban kêu gọi ngừng bắn với Israel, Pháp thúc đẩy hạ nhiệt xung đột

Xung đột leo thang từ hôm 2/3, khi Hezbollah phóng rocket vào Israel nhằm đáp trả việc thủ lĩnh tối cao Iran bị sát hại trong các cuộc tấn công do Israel và Mỹ tiến hành.
Cảnh đổ nát sau cuộc không kích của Israel tại Ansar, Liban. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Liban Joseph Aoun ngày 19/3 tiếp tục kêu gọi ngừng bắn và khởi động đàm phán với Israel nhằm chấm dứt xung đột với lực lượng Hezbollah, trong bối cảnh Ngoại trưởng Pháp Jean-Noel Barrot thăm Beirut để thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao hạ nhiệt căng thẳng.

Trong cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Barrot tại Phủ Tổng thống ở Baabda, ông Aoun nhấn mạnh “sự cần thiết của một lệnh ngừng bắn” cùng các bảo đảm để thỏa thuận có thể được thực thi hiệu quả.

Ông cho biết sáng kiến đàm phán mà Liban đề xuất vẫn “đang được đặt trên bàn,” song việc leo thang quân sự liên tục đang cản trở tiến trình này.

Trước đó, hôm 9/3, Tổng thống Aoun đã đưa ra sáng kiến gồm 4 điểm, trong đó có thiết lập lệnh ngừng bắn toàn diện với Israel, tăng cường hỗ trợ quân đội Liban để tiến tới giải giáp Hezbollah, và tiến hành đàm phán trực tiếp giữa hai bên dưới sự bảo trợ quốc tế.

Xung đột leo thang từ hôm 2/3, khi Hezbollah phóng rocket vào Israel nhằm đáp trả việc thủ lĩnh tối cao Iran bị sát hại trong các cuộc tấn công do Israel và Mỹ tiến hành.

Israel sau đó mở các đợt không kích quy mô lớn và triển khai lực lượng trên bộ tại khu vực biên giới Liban.

Giao tranh đã khiến hơn 1.000 người tại Liban thiệt mạng và buộc hơn 1 triệu người phải rời bỏ nhà cửa, trong khi phía Israel ghi nhận ít nhất 2 binh sĩ thiệt mạng.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Ngoại trưởng Pháp khẳng định đây là hành động thể hiện “tình đoàn kết với người dân Liban, những người bị cuốn vào cuộc chiến không do họ lựa chọn.”

Ông Barrot đã gặp nhiều lãnh đạo cấp cao Liban và thăm một trường học gần Beirut đang được sử dụng làm nơi trú ẩn cho người sơ tán.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, sau các cuộc trao đổi với lãnh đạo Liban và tham dự Hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu (EU), bày tỏ hy vọng Israel sẽ chấp nhận tiến hành đàm phán trực tiếp với Beirut.

Paris cũng sẵn sàng đứng ra tổ chức các cuộc đàm phán này, song loại trừ khả năng yêu cầu Liban chính thức công nhận Israel.

Theo kế hoạch, Ngoại trưởng Barrot sẽ tiếp tục tới Israel trong ngày 21/3 để thảo luận với giới chức nước này về tình hình an ninh, vấn đề nhân đạo và triển vọng giảm leo thang.

Trong khi đó, tình hình thực địa tiếp tục diễn biến phức tạp. Công ty điện lực quốc gia Liban cho biết một cuộc không kích của Israel đã làm tê liệt một trạm truyền tải điện chính tại miền Nam nước này, gây mất điện trên diện rộng tại khu vực Bint Jbeil và các vùng lân cận, đồng thời làm gia tăng gánh nặng tài chính và khó khăn trong khôi phục hệ thống.

Liên quan đến diễn biến khu vực, Hezbollah đã bác bỏ cáo buộc của Kuwait về việc tồn tại các mạng lưới liên quan đến tổ chức này trên lãnh thổ Kuwait, khẳng định các cáo buộc là “vô căn cứ” và tái khẳng định cam kết đối với an ninh của quốc gia Vùng Vịnh này.

Giới quan sát nhận định, trong bối cảnh giao tranh chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, các nỗ lực ngoại giao của Pháp và lời kêu gọi ngừng bắn từ phía Liban đang đối mặt với nhiều thách thức lớn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục