Tổng thống Liên bang Hồi giáo Croatia bị kết tội lạm quyền

Tổng thống Liên bang Hồi giáo Croatia thuộc Bosnia-Herzegovina đã bị kết tội lạm quyền và ân xá trái phép cho các tù nhân trong các vụ trọng án.

AFP đưa tin, ngày 27/11, Tổng thống Liên bang Hồi giáo Croatia thuộc Bosnia-Herzegovina, ông Zivko Budimir, 51 tuổi, đã chính thức bị kết tội lạm quyền và ân xá trái phép cho các tù nhân trong các vụ trọng án.

Đây là chính trị gia cấp cao nhất bị buộc tội ở Bosnia-Herzegovina.

Trong một tuyên bố, cơ quan công tố Bosnia-Herzegovina cho biết ông Budimir bị cáo buộc "ân xá trái phép" cho 27 người bị tuyên phạt vì "phạm các trọng tội như giết người, âm mưu giết người, buôn bán ma túy và trốn thuế."

Ngoài ông Budimir còn có sáu người khác, trong đó có cố vấn của ông Budimir, cũng bị kết tội.

Ông Budimir được bổ nhiệm làm Tổng thống Liên bang Hồi giáo Croatia hồi tháng 3/2011 sau cuộc tổng tuyển cử tại Bosnia-Herzegovina.

Sau khi bị bắt giam hồi tháng Tư vừa qua, ông Budimir đã phủ nhận mọi cáo buộc và tuyên bố ông là "nạn nhân của một mưu toan chính trị."

Kể từ khi kết thúc cuộc chiến tranh Bosnia năm 1992-1995, nước này được chia thành hai thực thể bán độc lập là Cộng hòa Srpska với cư dân chủ yếu là người Bosnia gốc Serbia và Liên bang Hồi giáo Croatia với cư dân chủ yếu là người gốc Croatia theo đạo Hồi./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tên lửa Storm Shadow. (Nguồn: Wikipedia)

Anh phát triển vũ khí chính xác siêu thanh tầm xa

Anh đang thúc đẩy chương trình tên lửa chung Stratus với Pháp và Italy nhằm phát triển một thế hệ tên lửa tàng hình mới, thay thế cho loại tên lửa hành trình tầm xa Storm Shadow hiện nay.

Tổng thư ký NATO Mark Rutte. (Ảnh: THX/TTXVN)

Gánh nặng an ninh NATO dịch chuyển về châu Âu

NATO kêu gọi các đồng minh châu Âu và Canada đảm nhận nhiều trách nhiệm hơn đối với an ninh của liên minh, trong bối cảnh các quốc gia thành viên công bố viện trợ quân sự và tài chính mới cho Ukraine.

Biểu tượng WhatsApp trên một màn hình điện thoại. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Nga chặn ứng dụng nhắn tin phổ biến WhatsApp

Theo người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov, lệnh chặn đã được triển khai và điều này xuất phát từ việc WhatsApp “không sẵn sàng tuân thủ các chuẩn mực và quy định của luật pháp Nga.”