Tổng thống Madagascar lập chính phủ chuyển tiếp

Tổng thống Rajoelina đã thành lập chính phủ chuyển tiếp nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị tại quốc đảo Ấn Độ Dương này.
Ngày 26/3, Tổng thống Madagascar Andry Rajoelina đã thành lập chính phủchuyển tiếp nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị tại quốc đảo Ấn Độ Dươngnày.
 
Chính phủ chuyển tiếp gồm 2 bộ trưởng cấp cao, 29 bộ trưởng và một quốc vụkhanh, trong đó 7 bộ trưởng và quốc vụ khanh của chính phủ tiền nhiệm được táibổ nhiệm, trong khi 3 thành viên thuộc đảng của Tổng thống bị lật đổ MarcRavalomanana được bổ nhiệm vào các vị trí mới.
 
Việc thành lập chính phủ chuyển tiếp được thực hiện theo lộ trình do nhómtrung gian hòa giải quốc tế đề xuất. Lộ trình cũng cho phép Tổng thống Rajoelinatại chức cho đến khi cuộc bầu cử tổng thống mới được tổ chức.
 
Tình hình tại Madagascar trở nên căng thẳng kể từ đầu năm 2009 khi ôngRajoelina lên nắm quyền lãnh đạo đất nước sau một cuộc đảo chính được quân độihậu thuẫn nhằm lật đổ Tổng thống Ravalomanana.
 
Mặc dù chính quyền của ông Rajoelina và các phe phái đối lập ở nước này đãđạt được thỏa thuận chia sẻ quyền lực, song thỏa thuận này không được thực hiện.Hệ quả là giới đầu tư nước ngoài quan ngại và rút dần vốn khỏi Madagascar, khiếnnền kinh tế nước này bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
 
Một số tướng lĩnh quân đội đã bày tỏ bất bình trước việc chính quyền khôngkhôi phục được trật tự hiến pháp. Liên minh châu Phi (AU) cũng đã áp đặt cácbiện pháp trừng phạt đảo quốc này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục