Tổng thống Mỹ kêu gọi phe của Gaddafi hạ vũ khí

Tổng thống Mỹ Obama đã kêu gọi những tay súng cuối cùng thuộc lực lượng ủng hộ nhà lãnh đạo bị lật đổ Muammar Gaddafi hãy hạ vũ khí.

Ngày 20/9, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã kêu gọi những tay súng cuối cùng thuộclực lượng ủng hộ nhà lãnh đạo bị lật đổ Muammar Gaddafi hãy hạ vũ khí, đồng thờithông báo việc đại sứ Mỹ quay trở lại Tripoli và cam kết giúp nước này táithiết.

 

"Hôm nay, người dân Libya đang viết một chương mới trong cuộc sống của đấtnước họ," ông Obama nói trong bài phát biểu được chuẩn bị sẵn cho hội nghị cấpcao LHQ về Libya. "Chúng tôi sẽ ở bên các bạn trong cuộc chiến đấu nhằm hiệnthực hóa hòa bình và thịnh vượng mà tự do có thể mang lại."

 

Thông điệp của Tổng thống Mỹ được đưa ra đúng vào lúc lực lượng của chínhphủ chuyển tiếp đang phải đối đầu với sự kháng cự quyết liệt tại các thành trìcuối cùng của phe trung thành với ông Gaddafi và ban lãnh đạo lâm thời đang đứngtrước những câu hỏi về việc liệu họ có thể thống nhất một đất nước bị chia rẽnhư vậy hay không.

 

"Những người đang cố thủ cần phải hiểu rằng chế độ cũ đã chấm dứt, đã đếnlúc hạ vũ khí và tham gia cùng nước Libya mới," ông Obama nói như vậy vào thờiđiểm gần 1 tháng sau khi ông Gaddafi bị lật đổ với sự giúp sức của chiến dịchném bom do NATO đứng đầu.

 

Để khích lệ các nhà lãnh đạo mới của Libya, ông Obama cho biết đại sứ Mỹđang trên đường quay trở lại Tripoli và "trong tuần này, lá cờ Mỹ từng bị hạxuống trước khi sứ quán của chúng tôi bị tấn công sẽ lại được kéo lên."

 

Ông tiếp tục cam kết: "Chừng nào người dân Libya còn bị đe dọa thì sứ mạngdo NATO cầm đầu để bảo vệ họ sẽ vẫn tiếp tục."

Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 20/9 lần đầu tiên đã gặp nhà lãnh đạo lâm thờiLibya, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Chuyển tiếp (NTC) Mustafa Abdei Jalil bên lềcuộc họp của Đại Hội đồng Liên hợp quốc tại New York.

 

Về phần mình, Chủ tịch NTC Abdei Jalil cho biết 25.000 người đã thiệt mạngvà 50.000 người bị thương trong cuộc nổi dậy chống lại chế độ Gaddafi. Ông Jalilbày tỏ lòng biết ơn Liên hợp quốc và tất cả các nước đã giúp đỡ để "cuộc cáchmạng Libya thành công". Ông Abdei Jalil cũng cam kết rằng các thành viên chế độcũ sẽ được "xét xử công bằng"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.