Tổng thống Mỹ muốn đầu tư 2 tỷ USD cho xe "xanh"

Tổng thống Mỹ Obama muốn đề nghị quốc hội nước này thông qua khoản quỹ 2 tỷ USD bơm cho hoạt động nghiên cứu công nghệ xe xanh.
Tổng thống Mỹ Barack Obama tuyên bố ông muốn đề nghị quốc hội nước này thông qua khoản quỹ 2 tỷ USD bơm cho hoạt động nghiên cứu công nghệ xe xanh nhằm làm giảm sự phụ thuộc vào các nguồn nhiên liệu hóa thạch.

Trong bài phát biểu trên đài phát thanh và Internet hàng tuần, Tổng thống Obama nói: “Cách duy nhất để chúng ta thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn của giá xăng tăng cao là không để cho xe chúng ta sản xuất phải phụ thuộc vào nó nữa. Đó là lý do tại sao trong Thông điệp liên bang, tôi đã kêu gọi quốc hội thành lập quỹ tín thác an ninh năng lượng để cấp vốn cho hoạt động nghiên cứu các công nghệ mới giúp chúng ta đạt được mục tiêu đó.”

Theo tuyên bố của Nhà Trắng, quỹ này dùng để đầu tư vào các nghiên cứu mang tính đột phá giúp cho các công nghệ trong tương lai trở nên rẻ hơn và tốt hơn, các công nghệ có thể giúp bảo vệ các hộ gia đình ở Mỹ khỏi giá xăng tăng cao và cho phép người Mỹ có thể sử dụng các xe chạy điện hoặc nhiên liệu có thể tái tạo.

Tháng trước, ông Obama đã kêu gọi quốc hội nỗ lực hơn nữa để đối phó với tình trang biến đổi khí hậu và ông có kế hoạch áp đặt các tiêu chuẩn tiết kiệm nhiên liệu mới cho xe hơi cũng như nối lại nỗ lực phát triển nguồn năng lượng gió, Mặt Trời và khí đốt sạch hơn./.

Huy Bình (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục