Tổng thống Mỹ Obama kêu gọi hòa bình ở Bắc Ireland

Tổng thống Mỹ tuyên bố nền hòa bình tại Bắc Ireland sẽ là mẫu hình cho những người sống trong các khu vực bị xung đột trên thế giới.
Tổng thống Mỹ Barak Obama ngày 17/6 tuyên bố nền hòa bình tại Bắc Ireland sẽ là mẫu hình cho những người dân đang sống trong các khu vực bị xung đột trên toàn thế giới.

Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo nền hòa bình tại vùng lãnh thổ thuộc Anh này có thể bị đe dọa và thử thách.

Tuyên bố sau khi tới thủ phủ Belfast của Bắc Ireland để tham dự hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G8) diễn ra trong hai ngày 17 và 18/6, Tổng thống Obama đã kêu gọi hai cộng đồng người Thiên chúa giáo và Tin lành đối địch ở Bắc Ireland hòa giải và chung sống trong hòa bình.

Ông nhấn mạnh các nhà lãnh đạo có thể đàm phán hòa bình, song tương lai hòa bình lại phụ thuộc vào người dân.

Thỏa thuận hòa bình "Ngày thứ Sáu tốt lành" được ký 1998 về cơ bản đã chấm dứt gần 4 thập kỷ bạo lực làm hơn 3.700 người chết ở Bắc Ireland.

Tuy nhiên, các phần tử theo đường lối dân tộc cực đoan, bao gồm cả những người trước đây từng tham gia tổ chức Quân đội Cộng hòa Ireland (IRA), vẫn tiến hành nhiều cuộc tấn công vũ trang, thường xuyên nhằm mục tiêu vào các lực lượng an ninh.

Chính quyền Bắc Ireland mới đây đã cam kết tới năm 2023 sẽ cho dỡ bỏ những bức tường rào ở phía Bắc thủ phủ Belfast phân chia ranh giới giữa hai cộng đồng Thiên chúa giáo và Tin lành.

Đây được xem là một bước tiến lớn, hướng tới khép lại mối thâm thù giữa hai cộng đồng này suốt nhiều thế kỷ qua.

Cũng trong ngày 17/6, Tổng thống Mỹ sẽ có các cuộc gặp song phương với Thủ tướng Anh David Cameron, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Italy Enrico Letta./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục