Tổng thống Mỹ: Thổ Nhĩ Kỳ sẽ giải quyết tàn dư IS tại Syria

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng các quốc gia khu vực, trong đó có Thổ Nhĩ Kỳ, có thể dễ dàng đối phó với tàn dư của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Syria, sau khi Mỹ rút quân khỏi đây.
Tổng thống Mỹ: Thổ Nhĩ Kỳ sẽ giải quyết tàn dư IS tại Syria ảnh 1Binh sỹ Thổ Nhĩ Kỳ tại trạm kiểm soát an ninh ở Afrin, Syria ngày 20/3. (Nguồn: THX/TTXVN)

Theo Sputniknews, ngày 22/12, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng các quốc gia khu vực, trong đó có Thổ Nhĩ Kỳ, có thể dễ dàng đối phó với tàn dư của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Syria, sau khi Mỹ rút quân khỏi đây.

[Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố 'quét sạch lực lượng người Kurd và IS khỏi Syria']

Trên mạng xã hội Twitter, ông Trump viết: "Về Syria, chúng tôi ban đầu dự định ở đây 3 tháng, và thời điểm đó là 7 năm trước - chúng tôi chưa từng rời khỏi đây. Khi tôi trở thành Tổng thống, IS đang hoành hành. Hiện giờ, IS phần lớn đã bị đánh bại, và các nước khu vực khác, trong đó có Thổ Nhĩ Kỳ, có thể dễ dàng xử lý mọi thứ còn sót lại. Chúng tôi sẽ về nhà!"

Hôm 19/12, Tổng thống Trump tuyên bố sẽ rút binh sỹ Mỹ khỏi Syria, với lý do IS đã bị đánh bại tại đây./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục