Iran: Sự hiện diện quân sự của Mỹ tại Syria là ngọn nguồn căng thẳng

Bộ Ngoại giao Iran cho biết việc các lực lượng Mỹ tiến vào và hiện diện tại khu vực này đã là một sai lầm, phi lý và là ngọn nguồn của căng thẳng, đồng thời là nguyên nhân chính của sự bất ổn định.
Iran: Sự hiện diện quân sự của Mỹ tại Syria là ngọn nguồn căng thẳng ảnh 1Đoàn xe quân sự Mỹ tới làng Yalanli, ngoại ô phía tây của thành phố miền Bắc Syria Manbij trong chiến dịch chống IS, ngày 5/3/2017. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo Reuters, hãng thông tấn nhà nước Iran (IRNA) ngày 22/12 dẫn nguồn Bộ Ngoại giao nước này cho biết sự hiện diện quân sự của Mỹ tại Syria là một sự "phi lý". Iran cũng xem đây là ngọn nguồn của căng thẳng."

IRNA dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Bahram Qasemin nêu rõ: "Ngay từ đầu, việc các lực lượng Mỹ tiến vào và hiện diện tại khu vực này đã là một sai lầm, phi lý, là ngọn nguồn của căng thẳng, là nguyên nhân chính của sự bất ổn định."

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 19/12 tuyên bố sẽ rút toàn bộ các binh sỹ Mỹ khỏi Syria, bởi họ đã hoàn thành nhiệm vụ đánh bại nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng nên không cần phải ở lại quốc gia Trung Đông này nữa.

[Thượng nghị sỹ Mỹ kêu gọi điều trần về việc Mỹ rút quân khỏi Syria]

Văn phòng Thủ tướng Iraq cùng ngày cho biết, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã cam đoan với Thủ tướng Adel Abdul Mahdi rằng Washington vẫn kiên quyết chống tổ chức khủng bố IS ở Iraq và các khu vực khác, bất chấp kế hoạch rút quân khỏi Syria.

Thông báo của Văn phòng Thủ tướng Iraq cho hay, hai ông Mahdi và Pompeo đã thảo luận về kế hoạch rút quân nêu trên và quyết định của Washington cho Iraq thêm 90 ngày miễn trừng phạt trong giao dịch với Iran, theo đó Baghdad sẽ được phép mua điện từ Tehran./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Binh sỹ Iran gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Mỹ cân nhắc ép Iran nhượng bộ cả vấn đề tên lửa và lực lượng ủy nhiệm

Chính quyền Mỹ đang thảo luận liệu một thỏa thuận tiềm năng với Iran chỉ nên đề cập đến chương trình hạt nhân hay nên mở rộng ra cả vấn đề tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran. 
Hôm 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran có tối đa 15 ngày để đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.