Tổng thống Obama công bố sáng kiến "Điện châu Phi"

Ngày 30/6, Tổng thống Mỹ sẽ công bố một kế hoạch với tên gọi " Điện châu Phi" mang mục đích nâng cấp mạng lưới điện của lục địa này.
Ngày 30/6, Nhà Trắng cho biết Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ công bố mộtkế hoạch với tên gọi " Điện châu Phi" mang mục đích nâng cấp mạng lướiđiện của lục địa này.

Đây là một nỗ lực nhằm giảm bớt tình trạng cắt điện và mất điện khiến giới đầu tư vào châu Phi quan ngại.

Theo một thông cáo của Nhà Trắng, kế hoạch trên trị giá 7 tỷ USD được triển khai trong vòng năm năm nhằm tăng gấp đôi việc tiếp cận nguồn điện tại các nước thuộc vùng hạ Sahara nơi có hơn 75% dân số không có điện sinh hoạt.

Cũng theo thông cáo trên, sáng kiến "Điện châu Phi" sẽ dựa vào tiềm năng điện khổng lồ của lục địa Đen này, trong đó gồm cả việc phát hiện các nguồn dữ trữ dầu khí dồi dào mới, và tiềm năng phát triển địa nhiệt, thủy điện, phong điện và năng lượng Mặt Trời.

Các nước tham gia dự án trên gồm Ethiopia, Ghana, Kenya, Liberia, Nigeria và Tanzania.

Dự kiến, Tổng thống Mỹ Obama sẽ công bố kế hoạch này trong chuyến thăm thành phố Cape Town của Nam Phi.

Theo thống kê của Cơ quan Năng lượng Quốc tế, các nước thuộc khu vực hạ Sahara cần khoản đầu tư lên tới 300 tỷ USD để đạt được mục tiêu tiếp cận nguồn điện toàn diện vào năm 2030./.
(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Một khảo sát gần đây cho thấy tỷ lệ dư luận ủng hộ EU kết nạp Canada tại các quốc gia thành viên lớn gồm: 55% tại Đức, 51% tại Tây Ban Nha, 46% tại Ba Lan, 42% tại Pháp và 41% tại Italy. Tại Canada, tỷ lệ này là 57%. (Ảnh: THX/TTXVN)

Những thách thức cản trở Canada gia nhập EU

Canada được xem là quốc gia “châu Âu nhất” trong số các nước ngoài châu Âu và đã trở thành quốc gia ngoài châu Âu đầu tiên được mời tham dự Hội nghị thượng đỉnh EPC tại Yerevan, Armenia.