Tổng thống Pháp Hollande ủng hộ chính quyền mới của Iraq

Ngày 12/9, Tổng thống Pháp Francois Hollande đã tới Iraq để thể hiện sự ủng hộ của Paris với chính quyền mới tại quốc gia Vùng Vịnh này.
Tổng thống Pháp Hollande ủng hộ chính quyền mới của Iraq ảnh 1Ngoại trưởng Iraq Ibrahim al-Jaafari (trái) đón Tổng thống Francois Hollande (giữa) tại sân bay quốc tế Baghdad. AFP-TTXVN

Ngày 12/9, Tổng thống Pháp Francois Hollande đã tới Iraq để thể hiện sự ủng hộ của Paris với chính quyền mới tại quốc gia Vùng Vịnh này.

Đây là chuyến công du đầu tiên của một nguyên thủ quốc gia tới Iraq kể từ khi các phần tử thánh chiến thuộc nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đánh chiếm các phần rộng lớn của nước này cách đây ba tháng.

Sau các cuộc hội đàm tại thủ đô Baghdad với người đồng cấp Fuad Masum, Chủ tịch Quốc hội Salim al-Juburi và Thủ tướng Haidar al-Abadi, máy bay của Tổng thống Pháp đã chở theo 15 tấn hàng viện trợ nhân đạo, dự kiến sẽ được chuyển đến thủ phủ Arbil của khu tự trị người Kurd vào tối cùng ngày.

Hồi tháng trước, Pháp đã cam kết viện trợ vũ khí và hàng nhân đạo cho lực lượng người Kurd chống lại IS.

Trước đó, ngày 10/9, Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius cho biết Pháp đã sẵn sàng tham gia các cuộc không kích do Mỹ đứng đầu nhằm các mục tiêu của IS tại Iraq "nếu cần thiết". Tuy nhiên, quan chức ngoại giao hàng đầu của Paris cũng nhấn mạnh Syria lại là một vấn đề hoàn toàn khác.

Theo các nguồn tin ngoại giao, lý do khiến Pháp không muốn can thiệp quân sự vào Syria đó là thiếu một cơ sở pháp lý quốc tế./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục