Tổng thống Trump xác nhận mong muốn đưa các phi hành gia Mỹ trở lại Mặt Trăng

Theo sắc lệnh mới, Tổng thống Donald Trump đã xác định mục tiêu đưa người Mỹ trở lại Mặt Trăng vào năm 2028, trong khuôn khổ chương trình Artemis của Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA).
Tàu đổ bộ Odysseus của Công ty hàng không vũ trụ Intuitive Machines (Mỹ) chuẩn bị hạ cánh xuống bề mặt Mặt Trăng, ngày 21/2/2024. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 18/12, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã xác nhận mong muốn đưa các phi hành gia Mỹ trở lại Mặt Trăng trong thời gian sớm nhất có thể, đồng thời tạm gác tham vọng chinh phục Sao Hỏa sang giai đoạn sau.

Quyết định được nêu rõ trong sắc lệnh hành pháp mới về chính sách không gian vũ trụ của Mỹ, đánh dấu sự điều chỉnh chiến lược đáng chú ý trong cách tiếp cận của người đứng đầu Nhà Trắng.

Theo sắc lệnh, Tổng thống Donald Trump đã xác định mục tiêu đưa người Mỹ trở lại Mặt Trăng vào năm 2028, trong khuôn khổ chương trình Artemis của Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) - chương trình được khởi động ngay trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump tại Nhà Trắng.

Sắc lệnh nêu rõ một cuộc đổ bộ thành công của phi hành gia Mỹ lên Mặt Trăng sẽ “khẳng định vai trò lãnh đạo của Mỹ trong không gian vũ trụ, giúp đặt nền móng cho phát triển kinh tế Mặt Trăng, chuẩn bị cho hành trình tới Sao Hỏa, đồng thời truyền cảm hứng cho thế hệ các nhà thám hiểm Mỹ kế tiếp.”

Bên cạnh đó, văn kiện này cũng cho biết NASA đặt mục tiêu thiết lập “những cấu phần ban đầu của một tiền đồn Mặt Trăng vào năm 2030,” đồng thời xác nhận kế hoạch triển khai các lò phản ứng hạt nhân “trên Mặt Trăng và trên quỹ đạo.”

Sắc lệnh hành pháp được nhận định sẽ tạo thêm áp lực đáng kể đối với NASA cũng như các doanh nghiệp tư nhân Mỹ trong lĩnh vực phát triển không gian vũ trụ nhằm đáp ứng các mục tiêu mà chính quyền Tổng thống Donald Trump đề ra.

Hiện Mỹ đang nuôi tham vọng vượt lên trước Trung Quốc - quốc gia đã công bố kế hoạch đưa phi hành đoàn nước này lên Mặt Trăng vào năm 2030 và xây dựng một căn cứ tại đây.

Theo nhận định, căng thẳng hồi tháng Sáu giữa ông Trump và tỷ phú Elon Musk - người đặc biệt say mê sứ mệnh chinh phục Sao Hỏa - cùng hàng loạt vấn đề địa chính trị cấp bách khác được cho là nguyên nhân góp phần khiến người đứng đầu Nhà Trắng điều chỉnh lại tham vọng chinh phục không gian.

Trước đó, ông Trump từng tuyên bố muốn cắm cờ Mỹ trên Sao Hỏa trước khi kết thúc nhiệm kỳ 4 năm của mình./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục