Tổng Thư ký LHQ cảnh báo thế giới đang tiến tới "hỗn loạn khí hậu"

Theo Tổng thư ký Guterres, COP27 lần này phải là nơi xây dựng lại lòng tin và thiết lập lại tham vọng cần thiết để tránh đẩy Trái Đất vượt qua giới hạn không thể đảo ngược về khí hậu.
Tổng Thư ký LHQ cảnh báo thế giới đang tiến tới "hỗn loạn khí hậu" ảnh 1Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres ngày 3/11 cảnh báo thế giới đang hướng tới tình trạng “hỗn loạn khí hậu” không thể đảo ngược, theo đó ông kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới tham dự Hội nghị lần thứ 27 Các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về Biến đổi khí hậu (COP27) sắp tới đưa thế giới trở lại đúng hướng trong việc thực hiện các mục tiêu giảm khí thải, tiếp tục cam kết tài trợ cho ứng phó với biến đổi khí hậu cũng như giúp các nước đang phát triển đẩy nhanh tiến độ chuyển sang sử dụng năng lượng tái tạo.

Theo Tổng thư ký Guterres, COP27 lần này phải là nơi xây dựng lại lòng tin và thiết lập lại tham vọng cần thiết để tránh đẩy Trái Đất vượt qua giới hạn không thể đảo ngược về khí hậu. Kết quả quan trọng nhất của hội nghị cần mang ý chí chính trị rõ ràng về giảm lượng khí thải với tốc độ nhanh hơn.

Ông nhấn mạnh để đạt được điều này, các nước phát triển giàu có và các nền kinh tế đang phát triển cần đạt được một thỏa thuận lịch sử, nếu không "thế giới sẽ bị diệt vong."

Theo đó, các nước giàu hơn phải hỗ trợ tài chính, kỹ thuật, cùng với sự hỗ trợ từ các ngân hàng phát triển và các công ty công nghệ đa quốc gia, nhằm giúp các nền kinh tế đang phát triển tăng tốc quá trình chuyển sang sử dụng năng lượng tái tạo. 

Ông Guterres cho biết trong vài tuần qua, các báo cáo cho thấy “một bức tranh rõ ràng và ảm đạm” về lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính vẫn đang tăng ở mức kỷ lục, thay vì giảm 45% vào năm 2030 - mức giảm mà các nhà khoa học cho rằng thế giới bắt buộc phải đạt được.

Theo các chính sách về khí hậu hiện hành, lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính hiện đang trên đà tăng 10%, khiến nhiệt độ Trái Đất có xu hướng tăng tới 2,8 độ C vào cuối thế kỷ này.

[Khoảng 40 nước dự kiến công bố kế hoạch giảm khí methane tại COP27]

Tổng thư ký Liên hợp quốc nhấn mạnh: “Điều đó có nghĩa là hành tinh của chúng ta đang tiến tới điểm giới hạn trong hệ thống khí hậu, sẽ gây ra tình trạng hỗn loạn khí hậu không thể đảo ngược và vĩnh viễn bị thiêu đốt trong nền nhiệt tăng thảm họa."

Bên cạnh đó, Tổng thư ký Liên hợp quốc cũng nhận định các mục tiêu của Hiệp định Paris năm 2015 về biến đổi khí hậu-theo đó kiềm chế mức tăng nhiệt độ trung bình toàn cầu ở ngưỡng dưới 2 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp và nỗ lực để giữ mức tăng ở 1,5 độ C nhằm tránh những tác động xấu nhất của biến đổi khí hậu - đang được theo dõi một cách nghiêm ngặt và có nhiều khó khăn, nhưng vẫn có khả năng đạt được.

Ông nhấn mạnh, hội nghị lần này cần phải đảm bảo rằng các nhà lãnh đạo quốc gia quy tụ đủ ý chính trị thực hiện mục tiêu này.

COP27 phải là hội nghị xóa bỏ khoảng cách về tham vọng, sự mất lòng tin và mất đoàn kết, đưa thế giới trở lại đúng hướng cắt giảm khí thải, tăng cường khả năng chống chịu và thích ứng với khí hậu, thực hiện cam kết tài trợ cho khí hậu, giải quyết những thiệt hại, tổn thất do biến đổi khí hậu gây ra. 

Tổng thư ký Liên hợp quốc nêu rõ: "COP27 cần phải đặt nền tảng cho các hành động khí hậu một cách nhanh hơn, táo bạo hơn hiện nay và trong thập kỷ này khi cuộc chiến chống biến đổi khí hậu của thế giới sẽ là cuộc chiến một mất, một còn"./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục