Ngày 1/10, Quốc hội Nhật Bản họp phiên bất thường và bầu Chủ tịch đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền Shigeru Ishiba làm Thủ tướng thứ 102 của nước này.
Giới phân tích nhận định nguyên nhân chủ yếu khiến Thủ tướng Fumio Kishida giải tán Hạ viện là do ông muốn tận dụng sự gia tăng tỷ lệ ủng hộ nội các và sự lắng dịu của dịch COVID-19 tại nước này.
Cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe không chạy đua bỏ phiếu của LDP cầm quyền tuần qua nhưng chiến thắng của ông Fumio Kishida cũng đồng nghĩa với việc ông Abe và êkíp bảo thủ của ông đã thắng...
Theo giới phân tích, nhiều khả năng cuộc đua "tứ mã" tới chiếc ghế chủ tịch LDP có thể bước vào vòng bỏ phiếu thứ hai khi không có ai giành được đa số phiếu ở vòng một.
Bốn ứng cử viên cho chức chủ tịch đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền ở đã tham gia các cuộc tranh luận trực tuyến, trả lời các câu hỏi của người dân và trao đổi ý kiến với các bộ, ngành và địa phương.
Kết quả cuộc thăm dò cho thấy có 47,4% người được hỏi ủng hộ ứng cử viên Kono, giảm 1,2% so với cuộc thăm dò vào đầu tháng này, trong khi tỷ lệ ủng hộ đối với ông Kishida là 22,4%, tăng 3,9%.
Trong cương lĩnh tranh cử của mình, Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga thể hiện quan điểm chú trọng việc lựa chọn các thành viên Nội các có tư duy cải cách.
Ngày 16/2, đảng Dân chủ tự do (LDP) cầm quyền của Nhật Bản đã đạt được nhất trí về nội dung dự thảo sửa đổi điều khoản hiện nay về các hệ thống bầu cử.
Quốc hội Nhật Bản sẽ triệu tập kỳ họp đặc biệt vào ngày 1/11 tới, sau cuộc tổng tuyển cử tuần trước với kết quả liên minh cầm quyền gồm đảng LDP của Thủ tướng Abe và đảng Công Minh.
Chiến dịch vận động bầu cử Thượng viện Nhật Bản chính thức ngày 22/6, trong bối cảnh liên minh cầm quyền tìm cách thúc đẩy các cải cách kinh tế mặc dù triển vọng kinh tế toàn cầu ảm đạm.
Qua tìm hiểu hoạt động một số công ty Nhật Bản đang hoạt động tại tỉnh, môi trường đầu tư của tỉnh Hà Nam rất tốt, đặc biệt là sự khuyến khích, hỗ trợ mạnh mẽ của địa phương đối với doanh nghiệp Nhật.
Cuộc bầu cử Hạ viện Nhật Bản đã khép lại với chiến thắng ngoạn mục thuộc về đảng Dân chủ Tự do (LDP) đối lập của cựu Thủ tướng Shinzo Abe, chính thức đưa đảng này trở lại nắm quyền sau 3 năm gián đoạn và đưa ông Abe quay lại cương vị thủ tướng của đất nước Mặt Trời Mọc.
Với khẩu hiệu “Lấy lại Nhật Bản,” “Xây dựng lại Nhật Bản,” đảng LDP đối lập đã giành chiến thắng vang dội trong cuộc bầu cử Hạ viện vừa qua với 294/480 ghế, con số quá bán đủ để đảng này có thể tự đứng ra thành lập chính phủ riêng.