BIDV là ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam phát hành thành công trái phiếu theo Nguyên tắc Trái phiếu Xanh của ICMA và có ý kiến xác nhận của bên thứ hai, thể hiện cam kết về tính minh bạch, tin cậy.
BIDV cho biết vốn điều lệ tăng thêm rằng sẽ được dùng toàn bộ để bổ sung vốn kinh doanh cho các hoạt động như hoạt động tín dụng, đầu tư, đầu tư cơ sở vật chất, công nghệ...
Theo Ngân hàng Nhà nước đến nay phần lớn các tổ chức tín dụng đã gửi phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-2025 để cơ quan này có ý kiến/phê duyệt theo thẩm quyền.
Để tạo niềm tin lãnh đạo các ngân hàng đề nghị doanh nghiệp cần đẩy mạnh lĩnh vực kinh doanh cốt lõi, đẩy mạnh tái cơ cấu, đa dạng hóa thị trường tiêu thụ… để tăng khả năng tiếp cận vốn.
BIDV dự kiến sẽ phát hành thêm tối đa 642 triệu cổ phiếu, tương đương với giá trị phát hành theo mệnh giá là 6.419 tỷ đồng, nâng vốn điều lệ 57.006 tỷ đồng.
Trong vòng chưa đầy 1 tháng, cả 4 ngân hàng thương mại trong nhóm Big4 tiếp tục giảm lãi suất huy động thêm 0,2%, hiện mức cao nhất là 5,3% cho kỳ hạn từ 12-36 tháng.
Giải thưởng “Ngân hàng cung cấp giải pháp số hàng đầu Việt Nam” là nỗ lực của BIDV trong việc áp dụng công nghệ tiên tiến, thực hiện chuyển đổi số để mang đến những sản phẩm dịch vụ số hiện đại.
Các chuyên gia dự báo dự báo từ nay đến cuối năm mặt bằng lãi suất sẽ giảm khoảng 0,5 điểm phần trăm để kích thích các doanh nghiệp tiếp tục sản xuất kinh doanh phục hồi nền kinh tế.
Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam đã lựa chọn BIDV là ngân hàng chi trả giảm phát thải khí nhà kính vùng Bắc Trung Bộ, do Quỹ đối tác carbon trong lâm nghiệp tài trợ 51,5 triệu USD.
Với việc chiếm gần một nửa thị phần huy động tiền gửi toàn hệ thống, động thái giảm lãi suất của Big4 được kỳ vọng sẽ thúc đẩy các ngân hàng tư nhân giảm thêm lãi suất huy động trong thời gian tới.
Việc liên tiếp hạ lãi suất điều hành qua đó "ép" mặt bằng lãi suất cho vay hạ nhiệt hơn so với trước đã và đang có những tác động hữu hiệu khi nhiều doanh nghiệp đã tiếp cận được nguồn vốn ưu đãi.
Với việc giảm mạnh lãi suất huy động của các ngân hàng lần này sẽ là điều kiện để các tổ chức tín dụng giảm tiếp lãi suất lãi suất cho vay nhằm hỗ trợ doanh nghiệp và người dân khôi phục sản xuất.
Các chuyên gia cho rằng lãi suất cho vay đối với nhà ở xã hội hiện quá cao so với thực tế và kiến nghị cần có mức lãi suất hợp lý, thời gian nên kéo dài từ 10-15 năm thay vì 5 năm như hiện nay.
BIDV triển khai nhiều gói vay vốn ưu đãi với quy mô lên tới 140.000 tỷ đồng dành cho khách hàng cá nhân vay sản xuất kinh doanh và tiêu dùng, với lãi suất chỉ từ 6,5%-9,5%/năm.
Các chuyên gia lo ngại khi việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ theo Thông tư 02 hết hiệu lực vào giữa năm 2024, nợ xấu ngành ngân hàng sẽ tăng mạnh.
Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước cho biết việc NAPAS phối hợp với các ngân hàng triển khai thêm dịch vụ rút tiền bằng mã VietQR đã đem lại sự tiện ích cho khách hàng và giảm chi phí phát hành thẻ vật lý.
Trong 6 tháng đầu năm, tổng tài sản hợp nhất của BIDV đạt trên 2,12 triệu tỷ đồng, tiếp tục giữ vững vị thế là ngân hàng có tổng tài sản lớn nhất thị trường.
Đầu tháng Bảy, BIDV được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận điều chỉnh tỷ lệ tăng trưởng tín dụng tối đa lên 14% năm 2023 và ngay lập tức ngân hàng đã kịp thời triển khai trên toàn hệ thống.
Cùng với những chính sách giảm lãi suất, các tổ chức tín dụng cần tạo nhiều điều kiện dễ dàng tiếp cận được nguồn vốn, trong đó đẩy mạnh các chương trình kết nối ngân hàng-doanh nghiệp.
Lãi suất cho vay đối với các doanh nghiệp ngành sản xuất, chế biến Lâm sản và Thủy sản thấp hơn tối thiểu từ 1%-2%/năm so với mức lãi suất cho vay bình quân cùng kỳ hạn của chính ngân hàng.
Với giải pháp InfoCMS của BIDV và InfoPlus, doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam có thể sử dụng dịch vụ ngân hàng như thanh toán, thu chi hộ, quản lý dòng tiền ngay trên nền tảng của doanh nghiệp.
Lãnh đạo các ngân hàng cho biết với các khoản vay mới, lãi suất đầu vào hiện tại đã giảm mạnh và tăng trưởng tín dụng đang rất thấp nên ngân hàng phải hạ lãi suất để kích thích nhu cầu vay vốn.
Cầu vốn của nền kinh tế quá yếu dù lãi suất đã hạ nhiệt khiến các ngân hàng giảm lãi suất huy động khá xa trần để "hãm" bớt huy động vốn và cạnh tranh quyết liệt tìm khách vay.
Lần thứ 2 trong năm 2023 Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam thực hiện giảm lãi suất cho vay đối với khách hàng có dư nợ hiện hữu với mức giảm 0,5%/năm.
BIDV và InfoPlus ưu tiên tích hợp toàn diện các dịch vụ của BIDV trên nền tảng InfoCMS thông qua kết nối API như thanh toán, thu chi hộ, quản lý dòng tiền ngay trên nền tảng của doanh nghiệp.
Thẻ doanh nghiệp BIDV là giải pháp trọn gói giúp doanh nghiệp thuận tiện trong việc chi tiêu và quản lý nguồn chi phí, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính thông qua việc số hóa các giao dịch.
Phó Thống đốc Đào Minh Tú yêu cầu các ngân hàng chủ động tiếp cận, hướng dẫn khách hàng hoàn thiện hồ sơ hỗ trợ lãi suất theo quy định, không bị động ngồi chờ khách hàng đến.
Vốn điều lệ cao sẽ là “bộ đệm” giúp cho các ngân hàng có thêm nguồn lực để chống chọi với những khó khăn đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp nói riêng và nền kinh tế nói chung phục hồi sản xuất kinh doanh.
BIDV và Edmond de Rothschild sẽ cung cấp giải pháp đầu tư chuyên biệt với phạm vi trong và ngoài nước dành riêng cho phân khúc khách hàng cao cấp tại Việt Nam.