Sáng 3/8, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Đại hội Đảng bộ Tập đoàn công nghiệp-năng lượng quốc gia Việt Nam lần thứ IV, nhiệm kỳ 2025-2030.
Thủ tướng lưu ý Petrovietnam phải xây dựng chiến lược phát triển và Đề án cơ cấu lại Petrovietnam theo mô hình Tập đoàn Công nghiệp -Năng lượng quốc gia, phù hợp với chiến lược ngành dầu khí Việt Nam.
Tổng Giám đốc PetroVietnam cho biết đặt mục tiêu tăng trưởng không phải vì thành tích, mà là cách để tạo áp lực đổi mới, hoàn thiện cấu trúc, mô hình quản trị, phát huy tối đa nguồn lực.
Theo báo cáo của Bộ Tài chính, năm vừa qua, PetroVietnam là doanh nghiệp có số tiền thu hồi lớn nhất với 2,9 tỷ USD, chiếm 71,09% tổng số tiền đã thu hồi của khối doanh nghiệp có vốn Nhà nước.
Bộ Công Thương yêu cầu các tập đoàn thường xuyên rà soát, tính toán năng lực cung cấp than cũng như đáp ứng việc cung cấp khí thiên nhiên cho sản xuất điện theo đúng cam kết trong các hợp đồng ký kết.
Với việc đưa vào hoạt động Kho cảng LNG Thị Vải, toàn bộ hệ thống Kho cảng PV GAS Vũng Tàu sẽ trở thành “tài sản” có giá trị đặc biệt quan trọng và lý tưởng trong cung cấp khí tái hóa.
Những kết quả đạt được thể hiện khát vọng lớn của PVN, khẳng định vai trò tiên phong của tập đoàn công nghiệp năng lượng hàng đầu đất nước, giữ vai trò quan trọng trong đảm bảo an ninh năng lượng.
Với nền tảng vững chắc, những con người tâm huyết, PETROCONs sẽ tiếp tục cất lên những "khúc tráng ca" của người thợ xây lắp dầu khí trên những công trình mới, góp phần vào sự phát triển của PVN.
Công ty PTSC Quãng Ngãi đã tổ chức thi đua về đích theo kế hoạch, bảo đảm an toàn-chất lượng-tiến độ và hiệu quả cho Dự án Bảo dưỡng tổng thể Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn năm 2023.
Sau 5 năm thành lập và 4 năm thực hiện Nghị quyết 281, công tác Truyền thông-Văn hóa Doanh nghiệp của PetroVietnam cùng công tác an sinh xã hội đã thực sự kết tinh nên những “quả ngọt” đáng tự hào.
Giá dầu tăng, cộng với những tín hiệu tích cực trong hoạt động thăm dò, tìm kiếm dầu khí sẽ là "cú hích" quan trọng cho các cổ phiếu lĩnh vực dịch vụ dầu khí của Việt Nam trong thời gian tới.
Theo Tiến sỹ Nguyễn Quốc Thập, Chủ tịch Hội dầu khí, đẩy mạnh và tăng cường hợp tác thu hút đầu tư nước ngoài sẽ là chìa khóa để thực hiện mục tiêu phát triển năng lượng sạch xanh của Việt Nam.
Tổng quan trong 8 tháng vừa qua, hầu hết các chỉ tiêu sản xuất của PetroVietnam đều hoàn thành vượt kế hoạch được giao từ 3-29%; trong đó khai thác dầu thô đạt 7,06 triệu tấn, vượt 14,5% kế hoạch.
Với hàng loạt mỏ được phát hiện và đưa vào phát triển khai thác liên tục, Cửu Long JOC trở thành nhà khai thác dầu lớn thứ 2 tại Việt Nam với các cột mốc đạt 400 triệu thùng dầu vào ngày 11/11/2022.
Công bố bảng xếp hạng PROFIT500-Top 500 doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất Việt Nam năm 2023 của Vietnam Report cho thấy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam tiếp tục ghi nhận vị trí dẫn đầu.
Tổng Giám đốc PetroVietnam cho biết sau hơn 7 năm thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW của Bộ Chính trị, Petrovietnam đã cơ bản hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ được giao trong Nghị quyết 41-NQ/TW.
Lãnh đạo Tổng cục Quản lý Thị trường yêu cầu toàn lực lượng tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi găm hàng chờ tăng giá, trục lợi trong hoạt động kinh doanh xăng dầu.
Thời gian qua, việc cung ứng điện, xăng dầu có lúc, có nơi còn bất cập, trong đó xảy ra tình trạng thiếu điện cục bộ ở miền Bắc vào cuối mùa khô năm 2023 và thiếu hụt xăng dầu tại một số địa bàn.
Sau 48 năm kể từ khi thành lập, Petrovietnam đã trở thành một tập đoàn kinh tế lớn mạnh có tổng tài sản hợp nhất gần 43 tỷ USD, nguồn vốn chủ sở hữu hợp nhất 22,5 tỷ USD.
Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4 là dự án có quy mô công suất 1.620 MW do PV Power làm chủ đầu tư, với tổng mức đầu tư 1,4 tỷ USD trên địa bàn huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.
PTSC và Sembcorp sẽ hợp tác theo hình thức độc quyền để đầu tư dự án sản xuất khoảng 2,3 GW điện từ năng lượng tái tạo ngoài khơi tại Việt Nam xuất khẩu sang Singapore qua tuyến cáp ngầm dưới biển.
Lĩnh vực dịch vụ dầu khí của PetroVietnam không những đáp ứng tối đa thị trường ngành dầu khí, các ngành công nghiệp trong nước, mà còn mở rộng cung cấp dịch vụ kỹ thuật dầu khí ra nước ngoài.
Cuộc thi “Tôi yêu PetroVietnam” thêm một lần nữa phát huy những giá trị văn hóa PetroVietnam, để văn hóa luôn là bệ đỡ vững chắc cho các hoạt động của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam.
Để đạt được các mục tiêu, yêu cầu mà Đảng, Nhà nước đặt ra, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên yêu cầu các đơn vị không được để thiếu điện, thiếu than, xăng dầu, khí đốt cho nền kinh tế trong mọi tình huống.
Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp đánh giá cao PetroVietnam với năng lực vượt khó, sự đóng góp về kinh tế, ngân sách cho đất nước và đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.
Bộ Công Thương yêu cầu EVN, TKV và PVN tăng cường công tác kiểm tra, khắc phục các khiếm khuyết đảm bảo nâng cao độ tin cậy vận hành, nâng cao khả năng phát điện của các tổ máy phát điện.
Năm 2023, giá trị thương hiệu PetroVietnam đạt 1,382 tỷ USD (tăng 7% so với năm 2022) với chỉ số sức mạnh thương hiệu ở mức AA-, là năm thứ 4 liên tiếp trong Top 10 thương hiệu giá trị nhất Việt Nam.
Các Quy hoạch ngành về năng lượng và khoáng sản đã tạo dựng mối kết ngành, liên kết vùng; thiết kế đồng bộ giữa kết cấu hạ tầng tổng thể các ngành năng lượng trong nước với khu vực và quốc tế.
Trong 7 tháng, Tổng doanh thu toàn PetroVietnam đạt 495,7 nghìn tỷ đồng bằng 92% kế hoạch 7 tháng; Nộp ngân sách toàn Tập đoàn (không bao gồm NSRP) đạt 78,3 nghìn tỷ đồng, vượt 6% kế hoạch 7 tháng.
Trong 7 tháng năm 2023, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã nộp ngân sách đạt 78,31 nghìn tỷ đồng, vượt 62% kế hoạch 7 tháng và đạt 100,02% kế hoạch năm 2023 về đích chỉ tiêu này trước 5 tháng.