Vụ án Nguyễn Phương Hằng được khởi tố từ tháng 3/2022, trải qua nhiều quy trình tố tụng và đến 21/9/2023 mới được đưa ra xét xử sơ thẩm lần đầu. Theo cáo trạng được đại diện Viện Kiểm sát công bố tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Phương Hằng đã lợi dụng các quyền tự do dân chủ, thực hiện nhiều buổi livestream trên không gian mạng, phát ngôn có nội dung bịa đặt, biết rõ thông tin không đúng sự thật hoặc thông tin chưa được kiểm chứng, xúc phạm nghiêm trọng uy tín, danh dự cá nhân: đưa lên không gian mạng những thông tin thuộc bí mật cá nhân, bí mật gia đình và đời sống riêng tư của nhiều người trong đó có những người nổi tiếng trong giới showbiz
Việc bà Nguyễn Phương Hằng ra tù là kết quả của quá trình xét duyệt giảm án, dựa trên các đề xuất từ trại giam về quá trình chấp hành án và cải tạo tốt của phạm nhân.
Tại phiên xét xử, bị cáo Nguyễn Phương Hằng được giảm mức án từ 3 năm tù xuống còn 2 năm 9 tháng; Đặng Anh Quân (giảng viên Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh) giảm án xuống còn 1 năm tù.
Phiên tòa được mở ra do có kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của 4 đồng phạm là bị cáo Đặng Anh Quân, Huỳnh Công Tân, Nguyễn Thị Mai Nhi và Lê Thị Thu Hà.
Sáng 4/4, Tòa án Nhân dân Tối cao tại Thành phố Hồ Chí Minh xét xử phúc thẩm vụ án do bà Nguyễn Phương Hằng - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam - cùng các đồng phạm thực hiện.
Viện Kiểm sát TP Hồ Chí Minh truy tố 2 bị can Đặng Thị Hàn Ni và Trần Văn Sỹ về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích của tổ chức, cá nhân.
Cơ quan điều tra cho rằng 2 bị can đã lợi dụng tư cách nhà báo, luật sư để thu thập thông tin, ghi hình, phát nhiều video có thông tin bí mật cá nhân và đời sống riêng tư của bà Phương Hằng.
Liên quan đến vụ án Nguyễn Phương Hằng, Viện Kiểm sát Nhân dân TP.HCM từng trả hồ sơ vụ án, sau đó Cơ quan Cảnh sát Điều tra tiếp tục đề nghị truy tố nhà báo Đặng Thị Hàn Ni và luật sư Trần Văn Sỹ.
Đối với bị cáo Nguyễn Phương Hằng (52 tuổi, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam), đến nay Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chưa nhận được thông tin về việc bị cáo này có kháng cáo hay không.
Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Phương Hằng mức án 3 năm tù về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.”
Ngày 21/9, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã mở phiên tòa xét xử vụ án do Nguyễn Phương Hằng (Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam) và 4 đồng phạm thực hiện.
Bản tin 60s ngày 30/8 có những nội dung sau đây: Sẽ xét xử bà Phương Hằng vào ngày 21/9, Wagner chôn cất ông trùm, Huấn luyện viên Popov không được đề cử danh hiệu xuất sắc nhất V-League 2023.
Năm bị cáo trong vụ án gồm Nguyễn Phương Hằng, Huỳnh Công Tân, Nguyễn Thị Mai Nhi, Lê Thị Thu Hà, Đặng Anh Quân. Phiên tòa xét xử trong 2 ngày, dự kiến kết thúc vào ngày 22/9.
Bản tin 60s ngày 18/8/2023 có những nội dung nổi bật sau: Truy tố Nguyễn Phương Hằng và 4 đồng phạm; Chủ doanh nghiệp trốn truy nã bên Hàn Quốc bị bắt ở Thành phố Hồ Chí Minh.
Năm bị can bị truy tố về hành vi "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân" theo Điều 331 Bộ luật Hình sự 2015.
Nguyễn Phương Hằng và 4 đồng phạm tiếp tục bị đề nghị truy tố về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân."
Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết về các tài khoản Facebook, kênh Youtube mà bà Nguyễn Phương Hằng đề cập trong nội dung tố cáo thì đến nay vẫn chưa xác định được IP máy chủ, ID người dùng.
Hai bị can Đặng Thị Hàn Ni và Trần Văn Sỹ đã đăng bài, tổ chức nhiều buổi ghi hình phát trên mạng xã hội có nội dung sai sự thật, nhằm xúc phạm đến nhân phẩm, danh dự, uy tín của ông Huỳnh Uy Dũng.
Tòa án Nhân dân TP.HCM trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ bà Nguyễn Phương Hằng, Công an xác nhận tay, chân bị đốt ở Bình Dương là của một người... là những nội dung đáng chú ý trong bản tin 60s ngày 1/6.
Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã trả hồ sơ vụ án Nguyễn Phương Hằng và 4 đồng phạm để Viện Kiểm sát cùng cấp điều tra bổ sung theo yêu cầu của Tòa án.
Bị can Nguyễn Phương Hằng đã thực hiện nhiều buổi livestream, phát ngôn có nội dung bịa đặt dù biết rõ thông tin không đúng sự thật, qua đó xúc phạm danh dự và xâm phạm lợi ích cá nhân của 10 người.
Nguyễn Phương Hằng đã tổ chức nhiều buổi livestream phát ngôn trực tiếp về chuyện bí mật đời tư cá nhân và những nội dung gây ảnh hưởng uy tín, danh dự của 10 cá nhân.
Trong thời gian Đặng Anh Quân bị tạm giam, nhà trường cùng với thân nhân của Đặng Anh Quân thực hiện một số biện pháp để hỗ trợ trong trường hợp cần thiết theo quy định pháp luật.
Công an TP.HCM đã khởi tố, bắt tạm giam bà Đặng Thị Hàn Ni để điều tra về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân."
Tiến sỹ luật Đặng Anh Quân bị khởi tố vì đã đưa một số thông tin xuyên tạc, vu khống trong các buổi livestream của bà Nguyễn Phương Hằng, trong khi bà Đặng Thị Hàn Ni bị khởi tố vì hành vi vu khống.
Bản tin 60s ngày 3/2/2023 của Báo điện tử VietnamPlus có những nội dung đáng chú ý như Lý do vụ án bà Nguyễn Phương Hằng điều tra kéo dài?; Hoàng Anh Gia Lai có động thái mạnh với VPF.
Cơ quan điều tra xác định với vai trò "cố vấn pháp lý" cho bị can Nguyễn Phương Hằng, ông Đặng Anh Quân (tiến sỹ luật, giảng viên) tham gia livestream cùng bị can Nguyễn Phương Hằng 11 buổi.
Cơ quan điều tra đề nghị Viện Kiểm sát truy tố Nguyễn Phương Hằng và 3 đồng phạm về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân."
Bản tin ngày 2/12/2022 có những nội dung đáng chú ý như Lời khai của 3 người bị khởi tố giúp sức cho bà Nguyễn Phương Hằng; Các nội dung gia đình nữ sinh ở Ninh Thuận tố bệnh viện làm sai lệch hồ sơ.