Phó Chủ tịch QH Lê Minh Hoan kiểm tra, giám sát công tác bầu cử tại Lai Châu
Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan giám sát công tác chuẩn bị bầu cử tại Lai Châu, đảm bảo tiến độ, dân chủ, đúng pháp luật, góp phần thành công cuộc bầu cử.
Quốc hội nâng cao chất lượng giám sát, coi giám sát là công cụ kiến tạo, thúc đẩy phát triển, gắn xây với chống, lấy xây là căn bản lâu dài.
Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan giám sát công tác chuẩn bị bầu cử tại Lai Châu, đảm bảo tiến độ, dân chủ, đúng pháp luật, góp phần thành công cuộc bầu cử.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã ký ban hành Nghị quyết về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân về hoạt động giám sát của Quốc hội.
Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương yêu cầu Quảng Trị quán triệt sâu sắc vai trò, ý nghĩa của cuộc bầu cử, coi đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng của cả hệ thống chính trị.
Trong quá trình triển khai thực tiễn, nếu có vướng mắc, bất cập, mỗi đại biểu Quốc hội với trách nhiệm là cầu nối, đưa tiếng nói cử tri đến với nghị trường, đề nghị Quốc hội có sửa đổi phù hợp.
Kế hoạch kiểm tra, giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân được thực hiện nhằm nắm bắt tình hình, kết quả tổ chức triển khai công tác bầu cử tại các địa phương.
Quốc hội yêu cầu Chính phủ, Tòa án Nhân dân Tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao và Kiểm toán Nhà nước tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ trong các nghị quyết về giám sát chuyên đề và chất vấn.
Với tỷ lệ đại biểu tán thành đạt 92,81%, Quốc hội thông qua Nghị quyết yêu cầu Chính phủ đẩy mạnh hoàn thiện chính sách, tháo gỡ vướng mắc và tăng hiệu quả quản lý ở các lĩnh vực trọng yếu.
Chi tiết hướng dẫn kiểm tra, giám sát bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Tại phiên thảo luận ở hội trường, các đại biểu tiếp tục nhất trí cao về sự cần thiết ban hành luật để khắc phục những tồn tại, hạn chế của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí hiện hành.
Thảo luận về dự án Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi), đại biểu Quốc hội ghi nhận, dự thảo Luật đã thể hiện nỗ lực lớn của cơ quan chủ trì soạn thảo khi kế thừa thực tiễn, tiếp cận chuẩn mực quốc tế.
Thảo luận ở hội trường về dự án Luật Viên chức, các đại biểu tán thành sự cần thiết sửa đổi luật nhằm hoàn thiện khuôn khổ pháp lý quản trị đội ngũ cung ứng dịch vụ công theo vị trí việc làm.
Quốc hội thảo luận luật thi hành án, cấm đi khỏi nơi cư trú, ứng dụng công nghệ số, nâng cao trách nhiệm và bảo mật dữ liệu trong quản lý.
Dự thảo luật được chỉnh lý theo hướng bỏ các nội dung quy định chung, đồng thời quy định rõ thẩm quyền giám sát của Quốc hội, hội đồng nhân dân.
So với luật hiện hành, dự thảo Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân (sửa đổi) giảm từ 91 điều xuống còn 45 điều.
Tiếp tục Hội nghị đại biểu quốc hội hoạt động chuyên trách, chiều 30/9, các đại biểu thảo luận về nhóm lĩnh vực quốc phòng, an ninh, đối ngoại, giám sát.
Theo Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, cần đổi mới tư duy, phương pháp và cách thức tổ chức kiểm tra, giám sát; chuyển từ “bị động” sang “chủ động”; tăng cường cảnh báo, ngăn chặn từ sớm, từ xa.
Chiều 12/8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân.
Theo Chủ tịch Quốc hội, cần nhấn mạnh mục tiêu của giám sát là góp phần hoàn thiện chính sách pháp luật, bảo đảm kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước.
Kết quả Diễn đàn sẽ là nguồn tư liệu và kinh nghiệm quý giá cho hoạt động của Quốc hội trong thời gian tới, đặc biệt là trong chuẩn bị các chương trình giám sát nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI và hằng năm.
Từ hoạt động giám sát thực chất, Quốc hội sẽ tiếp tục sửa đổi, hoàn thiện nhiều đạo luật lớn nhằm đồng hành cùng Chính phủ tháo gỡ các điểm nghẽn, thúc đẩy phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.
Nhiều đại biểu tham dự Diễn đàn lần thứ Nhất của Quốc hội về hoạt động giám sát nhấn mạnh giám sát chính là cơ chế bảo đảm kỷ cương, minh bạch và hiệu quả trong thực thi chính sách, pháp luật.
Quốc hội khóa XV rất quan tâm tới công tác giám sát; nhiều cuộc giám sát đã làm hết sức nghiêm túc, có chất lượng và đều báo cáo với đại biểu Quốc hội, cử tri và nhân dân.
Sáng 6/8/2025, tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Trưởng Ban Chỉ đạo Diễn đàn của QH về giám sát, dự và phát biểu khai mạc diễn đàn với chủ đề “Giám sát của QH để kiến tạo phát triển.”
Giám sát không chỉ là công cụ kiểm tra, kiểm soát mà còn là cơ chế bảo đảm kỷ cương, minh bạch và hiệu quả trong tổ chức thực hiện chủ trương, chính sách, pháp luật, góp phần định hướng phát triển.
Phó Chủ tịch Quốc hội cho rằng cần xem xét lại cơ chế, chính sách nhằm tạo sự khuyến khích để người dân thay đổi hành vi, dần hình thành thói quen phân loại rác tại nguồn.
Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan chủ trì các buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam về thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường.
Trong công tác kiểm tra, giám sát phải chuyển đổi mạnh mẽ trạng thái từ bị động sang chủ động nắm chắc tình hình, phòng ngừa, cảnh báo vi phạm từ sớm, từ xa, không để có "khoảng trống," "vùng tối."
Tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI xem xét báo cáo kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp; xem xét báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri.
Với 402/404 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (chiếm 84,1% tổng số đại biểu Quốc hội), Quốc hội đã thông qua Nghị quyết của Quốc hội về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2026.
Thảo luận về Luật Thanh tra (sửa đổi), đại biểu Quốc hội đề nghị quy định rõ ràng về hành vi sách nhiễu, gây khó khăn khi tiến hành thanh tra, đồng thời có cơ chế bảo mật thông tin người tố cáo.