Toyota cắt giảm dây chuyền sản xuất tại Anh

Nhiều công nhân tại các nhà máy chế tạo ôtô của Toyota ở Anh đang đứng trước nguy cơ mất việc làm, bởi kế hoạch cắt giảm sản xuất.
Nhiều công nhân làm việc trong các nhà máy chế tạo ôtô của Toyota tại Anh đang đứng trước nguy cơ mất việc làm vì hãng sản xuất xe Nhật Bản đang có kế hoạch cắt giảm sản xuất tại xứ sở sương mù.

Toyota hiện có 4.000 nhân viên làm việc tại Anh, bao gồm 3.500 người làm việc tại nhà máy sản xuất ôtô ở Derbyshire và 500 người làm việc tại dây chuyền sản xuất động cơ ở North Wales. Tuy nhiên, nhiều khả năng 750 người trong số này sẽ phải nghỉ việc vào thời gian tới.

Nguy cơ này đang hiện hữu bởi nhà máy ở Derbyshire, nơi đang sản xuất những chiếc Avensis và Auris, sẽ chỉ vận hành một dây chuyền sản xuất trong năm 2010.

Phát ngôn viên của Toyota Anh cho biết tình trạng dôi dư lao dộng trong bối cảnh hãng phải giảm số lượng sản xuất xe tại Anh là vấn đề bất khả kháng.

Cùng với việc thu hồi xe ở nhiều thị trường lớn trên thế giới, Toyota cũng đang phải làm “công việc không mấy vui vẻ” này ở châu Âu.

Tại Anh, hãng hiện chưa công bố chính thức số lượng và mẫu xe phải thu hồi, nhưng đã liên lạc thẳng với những khách hàng của mình./.

Lâm Minh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục