Toyota lại thu hồi xe

Toyota thu hồi 136.000 xe do vấn đề về cần lái

Hãng Toyota của Nhật Bản tuyên bố sẽ tự nguyện thu hồi gần 136.000 xe compact ở châu Âu và Nhật Bản do gặp phải vấn đề về cần lái.
Hãng sản xuất xe hơi nổi tiếng Toyota của Nhật Bản tuyên bố sẽ tự nguyện thu hồi gần 136.000 xe compact ở châu Âu và Nhật Bản do những chiếc xe này gặp phải vấn đề về cần lái.

Đây là vấn đề mới nhất trong một loạt các vấn đề khiến cho người tiêu dùng giảm mức độ ưa thích với thương hiệu này.

Toyota tuyên bố hãng sẽ thu hồi 65.000 xe compact iQ và Passo ở Nhật Bản và khoảng 78.000 chiếc ở châu Âu, tất cả đều được sản xuất trong khoảng thời gian từ năm 2008 tới năm 2010.

Toyota quyết định thu hồi những chiếc xe trên sau khi phát hiện ra rằng các bộ phận cảm biến của cần lái có thể hoạt động sai chức năng khi bị va chạm, khiến cho cần lái nặng hơn.

Hiện chưa có thông tin gì về tai nạn do sự cố này song vẫn cần phải cập nhật và bảo dưỡng thiết bị. Hãng cho biết họ sẽ sửa phần mềm bị lỗi của tất cả các xe.

Toyota sẽ thông báo cho những người sở hữu xe thuộc diện bị thu hồi qua thư. Người sở hữu xe bị thu hồi có thể đưa xe tới một đại lý được ủy quyền của Toyota để cập nhật hay thay phần mềm thiết bị kiểm soát EPS miễn phí./.

Huy Bình (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục