TP Hồ Chí Minh: Bắt giữ gần 40 đối tượng đánh bạc và tổ chức đánh bạc

Công an phát hiện hàng chục đối tượng nam nữ đang đánh bạc dưới hình thức tài xỉu, cá độ bóng đá qua các trang web online, thu giữ một lượng lớn tiền mặt, giấy tờ, tang vật liên quan.
TP Hồ Chí Minh: Bắt giữ gần 40 đối tượng đánh bạc và tổ chức đánh bạc ảnh 1Công an bắt quả tang các đối tượng đánh bạc và tổ chức đánh bạc. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 17/5, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an Thành phố Hồ Chí Minh) phối hợp với Đội Cảnh sát hình sự (Công an quận Bình Tân) đang sàng lọc, xử lý gần 40 đối tượng tham gia đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức tài xỉu, cá độ bóng đá online, bị phát hiện và bắt giữ trước đó.

Vào khuya 16/5, lực lượng chức năng bất ngờ ập vào căn nhà 3 tầng số 66 đường 18, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân.

Tại lầu 1, Công an phát hiện hàng chục đối tượng nam nữ đang đánh bạc dưới hình thức tài xỉu, cá độ bóng đá qua các trang web online.

Công an đã thu giữ một lượng lớn tiền mặt, giấy tờ, tang vật liên quan. Ngoài ra, Công an còn phát hiện hơn 10 cây mã tấu tự chế tại căn nhà trên.

[Bắc Ninh: Bắt quả tang 13 đối tượng đánh bạc bất chấp dịch COVID-19]

Qua điều tra, đường dây tổ chức đánh bạc trên do đối tượng Phạm Đình Đạt (sinh năm 1989, quê Hải Dương) cầm đầu. Đây là đối tượng đã có nhiều tiền án tiền sự, sử dụng những đàn em thân cận để bảo kê, quản lý, thu chi tiền trong ổ bạc.

Sau khi sàng lọc, 7 đối tượng tổ chức đánh bạc và 30 "con bạc" đã bị tạm giữ để phục vụ công tác điều tra. Hiện vụ việc đang được mở rộng điều tra.

Theo Cơ quan chức năng, trong thời điểm Thành phố đang tập trung các giải pháp để chống dịch thì việc tụ tập đông người để đánh bạc không chỉ vi phạm pháp luật, mà còn vi phạm trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục