TP.HCM: Tập trung chăm lo đời sống của người dân

Cải thiện đời sống của công nhân, sức khỏe người dân là hai vấn đề nổi bật tại ngày làm việc đầu tiên của HĐND Thành phố Hồ Chí Minh.

Thành phố Hồ Chí Minh cần tập trung chăm lo, cải thiện đời sống của công nhân,người lao động; quan tâm và đẩy mạnh chăm sóc sức khỏe người dân là hai vấn đềnổi bật nhất được nêu ra trong ngày làm việc đầu tiên của kỳ họp lần thứ hai Hộiđồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa VIII, ngày 13/7.

Thảo luận về tình hình kinh tế-xã hội thành phố 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6tháng cuối năm, các đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố cho rằng cần có cácgiải pháp kịp thời giải quyết tình hình tranh chấp lao động, ngừng việc...tăng mạnh trong thời gian qua trên địa bàn, để không ảnh hưởng đến sản xuất kinhdoanh và sự phát triển của thành phố.

Đại biểu Lê Mạnh Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố và đại biểu VõVăn Sen, Hiệu trưởng Đại học Khoa học Xã hội-Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh chỉrõ nguyên nhân chính dẫn đến tranh chấp lao động là do thu nhập thực tế của côngnhân không theo kịp đời sống, nhất là trong lúc lạm phát và giá cả tăng cao.

Ông Lê Mạnh Hà đề nghị cần rà soát trên toàn thành phố xem doanh nghiệp nàotrả lương công nhân quá thấp so với mặt bằng chung, có nguy cơ bùng phát xungđột để nâng lương trước, tránh xung đột bùng phát mới nâng lương.

Đại biểu Nguyễn Văn Hiếu, Bí thư Thành Đoàn cho rằng, đời sống của công nhân,đặc biệt là thanh niên công nhân còn quá nhiều thiếu thốn, cả về vật chất lẫntinh thần; thành phố cần có cơ chế, chính sách mới để hỗ trợ chương trình xâydựng nhà ở, đào tạo chuyên môn, tạo sân chơi và giải trí lành mạnh cho côngnhân.

Đại biểu Trương Lâm Danh, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố nhấnmạnh, Liên đoàn lao động không thể đảm đương việc chăm lo cho công nhân nếukhông có sự tham gia của Ủy ban Nhân dân thành phố, các sở ngành, đoàn thể vàcác doanh nghiệp. Nhiều đại biểu cũng đề nghị trong việc chăm lo cho công nhâncần quan tâm đến việc mở các điểm giữ trẻ là con em công nhân tại các khu chếxuất, khu công nghiệp, chăm sóc sức khỏe lao động nữ... Ông Nguyễn Văn Hiếu đềnghị thành phố cần có hội nghị chuyên đề về chăm lo cho công nhân.

Thảo luận tại tổ, các đại biểu cũng nêu nhiều bức xúc trong lĩnh vực y tế, chămsóc sức khỏe người dân như tình trạng quá tải tại các bệnh viện, tình trạng lạmdùng thuốc ngoại trong điều trị bệnh dù thuốc nội cùng loại hoàn toàn đủ chấtlượng điều trị, quản lý kinh doanh thuốc chưa chặt chẽ.

Đại biểu Huỳnh Công Hùng, Phó Trưởng ban Kinh tế-Ngân sách Hội đồng Nhân dânthành phố, đề nghị tất cả các danh mục đầu tư trong lĩnh vực y tế, giáo dục cầnkhởi công ngay nếu đã hoàn tất các bước chuẩn bị; phải ưu tiên trước hết cho ytế và giáo dục.

Chăm sóc sức khỏe người dân còn được đề cập dưới góc độ an toàn vệ sinh thựcphẩm, đây là vấn đề ảnh hưởng rất nghiêm trọng tới an toàn cuộc sống, sức khỏengười dân và sự phát triển. Nhiều ý kiến cho rằng quản lý vệ sinh thực phẩm hiệnđang bị bỏ trống; thực phẩm, hàng hóa nhiễm bẩn, nhiễm chất độc hại tràn lan thịtrường; chưa hiệu quả trong kiểm soát hàng hóa, thực phẩm từ ngoài nhập vàothành phố.

Đại biểu Văn Đức Mười - Tổng giám đốc Vissan, đại biểu Huỳnh Thanh Nhân - PhóChủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Thủ Đức cho rằng, cùng với các công cụ kiểm soáttừ cơ quan quản lý, rất cần nâng cao nhận thức an toàn vệ sinh thực phẩm củangười dân bởi nếu được trang bị kiến thức đầy đủ, người tiêu dùng sẽ tự ý thứcviệc bảo vệ sức khỏe của bản thân và gia đình, không sử dụng, tẩy chay các sảnphẩm độc hại, kém chất lượng, không an toàn./.

Hoàng Liên Sơn (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục