Trạm xử lý rác thải đầu tiên cho đồng bào thiểu số

Đây là công trình xử lý rác thải đầu tiên tại huyện có đa số đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, với vốn đầu tư trên 1,2 tỷ đồng.
Sau hơn 3 tháng thi công, Trạm xử lý rác thải hữu cơ xã Atiêng thuộchuyện biên giới Tây Giang, tỉnh Quảng Nam chính thức được đưa vào sửdụng.

Đây là công trình xử lý rác thải đầu tiên được xây dựng tại mộthuyện miền núi có đa số đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, do PhòngTài nguyên - Môi trường huyện Tây Giang làm chủ đầu tư với tổngnguồn vốn trên 1,2 tỷ đồng.

Trạm rác thải hữu cơ đượcxây dựng gồm 3 bể ủ, áp dụng quy trình xử lý rác thải theo công nghệứng dụng chế phẩm vi sinh thành phân bón hữu cơ.

Rác thải sau khi thugom, được phân loại ngay tại các hộ gia đình thành rác vô cơ và rác hữucơ. Mỗi loại được chứa vào thùng đựng rác loại 20 lít được phân biệt rõmàu sắc. Sau đó, rác thải được xe thu gom, vận chuyển về Trạm xử lý rácthải hữu cơ.

Tại đây, rác hữu cơ được phân loại lại để loại bỏ các rácvô cơ, còn rác vô cơ được đưa đến nơi chôn lấp. Rác hữu cơ sau khi đượcphân loại cho vào bể ủ sẽ được xử lý bằng phương pháp sinh học, ủ hoaimục và phơi hong khô trong điều kiện tự nhiên.

Qua quá trình ủ, rác hữucơ sẽ chuyển thành phân hữu cơ sau đó đưa vào máy nghiền. Đây sẽ lànguồn nguyên liệu hữu ích cho nông dân sử dụng cho một số loại câytrồng.

Theo ông Phạm A, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện TâyGiang, do điều kiện giao thông cách trở, trong những năm gần đây, rácthải luôn là vấn đề đáng lo ngại ở địa phương.

Bên cạnh đó, với đặc thùlà một huyện biên giới có hơn 90% dân số là đồng bào dân tộc thiểu sốsinh sống, việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân trongvấn đề bảo vệ môi trường không phải là đơn giản.

Chính vì vậy, thôngqua các hoạt động như thu gom rác thải, phân loại rác thải tại nhà, ýthức bảo vệ môi trường trong cộng đồng dân cư sẽ được nâng lên. Đâycũng là một trong những điều kiện góp phần hoàn thành các tiêu chí xâydựng nông thôn mới, phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn theo hướngbền vững.

Để người dân hiểu và tự giác phân loại đượccác loại rác trước khi được thu gom, Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Tây Giang đã tổchức tập huấn cho cán bộ, nhân dân trên địa bàn xã Atiêng về cách nhậnbiết, phương pháp phân loại rác vô cơ, hữu cơ để việc thu gom xử lýnhanh gọn, đạt hiệu quả cao hơn.

Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện cũng đã tiến hànhcấp phát 500 thùng rác (loại 20 lít) cho 250 hộ và 14 thùng rác (loại200 lít) cho các cơ quan, đơn vị để phục vụ phân loại rác thải tại xãAtiêng và Trung tâm hành chính huyện./.

Hứa Chung (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Kết nối tri thức toàn cầu: Chìa khoá phát triển hạ tầng AI và công nghệ xanh cho Việt Nam

Kết nối tri thức toàn cầu: Chìa khoá phát triển hạ tầng AI và công nghệ xanh cho Việt Nam

Sự kiện “Kết nối Khoa học và Công nghệ giữa chuyên gia Việt Nam ở nước ngoài và doanh nghiệp trong nước” diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh sáng 27/11 trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2025. Diễn đàn đã tập trung thảo luận vào ba trụ cột chiến lược: hạ tầng AI chủ quyền, công nghiệp bán dẫn và vật liệu xanh. 

Đại diện lãnh đạo các cơ quan, tổ chức trong nước và quốc tế tham dự Hội nghị Khoa học và Công nghệ hạt nhân toàn quốc lần thứ 16. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Nhân lực và hợp tác: Chìa khóa mở cánh cửa năng lượng hạt nhân Việt Nam

Hội nghị Khoa học và Công nghệ hạt nhân toàn quốc lần thứ 16 tại Đà Nẵng nhấn mạnh vai trò của các yếu tố nhân lực và hợp tác quốc tế trong tiến trình đưa năng lượng hạt nhân trở thành trụ cột phát triển bền vững. Đây là diễn đàn khoa học lớn nhất của ngành năng lượng nguyên tử, diễn ra trong thời điểm Việt Nam tái khởi động chương trình điện hạt nhân quốc gia và ban hành Luật Năng lượng nguyên tử (sửa đổi).