Trao kỷ niệm chương cho 18 giáo sư, bác sỹ Pháp

Bộ trưởng Bộ Y tế trao kỷ niệm chương “Vì sức khỏe nhân dân” cho 18 giáo sư, bác sỹ Pháp đã có nhiều đóng góp cho ngành y Việt Nam.
Tại buổi lễ diễn ra tối 16/5 tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp, Phó giáo sư-tiến sỹ Nguyễn Thị Kim Tiến, Bộ trưởng Bộ Y tế đã trao kỷ niệm chương “Vì sức khỏe nhân dân” cho 18 giáo sư, bác sỹ người Pháp đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp phát triển y tế Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến nhấn mạnh sự hợp tác và giúp đỡ hiệu quả của các giáo sư, bác sỹ và chuyên gia Pháp trong công tác đào tạo nguồn nhân lực. Nhiều thế hệ y, bác sỹ Việt Nam đã được đào tạo tại Pháp về chuyên khoa như thần kinh, nội ngoại khoa, sản, nhi, gây mê hồi sức...

Ông Cyril Cosme, Bộ trưởng đặc trách các vấn đề châu Âu và quốc tế, Bộ các Vấn đề Xã hội và Y tế Pháp cho rằng sự kiện này rất có ý nghĩa khi trùng với kỷ niệm 20 năm ngày ký Hiệp đinh hợp tác liên chính phủ trong lĩnh vực y tế, năm 1993. Đây cũng chính là hiệp định đã khai thông cho chương trình đào tạo các bác sỹ nội trú Việt Nam. Đến nay đã có 2.500 bác sỹ Việt Nam được đào tạo theo chương trình này tại Pháp.

Ông cho biết Pháp mong muốn tiếp tục hợp tác với Việt Nam trong đào tạo đại học và tiếp nhận các bác sỹ Việt Nam thực tập tại các bệnh viện của Pháp.

Giáo sư Francke Jean-Paul, Tổng thư ký Hiệp hội Hiệu trưởng các trường Đại học Y nói tiếng Pháp cảm ơn Bộ Y tế, Nhà nước Việt Nam đã dành cho các giáo sư, bác sỹ và chuyên gia Pháp kỷ niệm chương có ý nghĩa này, và không quên nhắc lại những kỷ niệm tốt đẹp trong những năm tháng ông làm việc với các đồng nghiệp Việt Nam.

Buổi lễ trao kỷ niệm chương nằm trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc ba ngày, từ 16 đến 18/5 tại Pháp, của đoàn đại biểu Bộ Y tế Việt Nam. Đây cũng là một trong hàng loạt các hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 40 năm ngày thiết lập quan hệ Việt Nam và Pháp./.

Lê Hà-Nguyễn Tuyên/Paris (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục