Tri ân cố nhà báo Đào Tùng nhân 88 năm ngày sinh

Các thế hệ người làm báo đã gặp gỡ thân mật để tọa đàm về 1 trong những nhà báo lão thành, gắn bó với sự nghiệp thông tấn báo chí.
Cuộc gặp gỡ thân mật của nhiều thế hệ người làm báo để tọa đàm về một trong những nhà báo lão thành, gắn bó với sự nghiệp thông tấn báo chí đến hơi thở cuối cùng, cố nhà báo Đào Tùng (1925-1990) đã diễn ra sáng nay, ngày 16/3, tại Trung tâm Thông tấn Quốc gia, số 5 Lý Thường Kiệt, Hà Nội.

Cố nhà báo Đào Tùng nguyên là Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đại biểu Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội khóa VIII; nguyên Tổng Giám đốc, Tổng Biên tập Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN), nguyên Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Nhà báo Việt Nam, nguyên Phó Chủ tịch Tổ chức quốc tế các nhà báo (OIJ).

Tọa đàm không chỉ để kỷ niệm 88 năm ngày sinh (15/10/1925-15/10/2013) của cố nhà báo Đào Tùng mà Hội nhà báo Việt Nam mong muốn tạo điều kiện để các nhân chứng, các đồng nghiệp báo chí có cơ hội gặp gỡ, trao đổi những vấn đề về lịch sử báo chí Việt Nam; tổ chức các hình thức, hoạt động ghi nhận và tưởng niệm các bậc nhà báo tiền bối có nhiều đóng góp cho sự nghiệp báo chí cách mạng Việt Nam cũng như giáo dục cho thế hệ trẻ về truyền thống báo chí cách mạng.

Với TTXVN, cố nhà báo Đào Tùng là người có công xây dựng TTXVN thành trung tâm thông tin chiến lược quốc gia, tiên phong trong lĩnh vực vi tính, điện tử hóa công nghệ truyền phát, khởi xướng ấn hành ba ấn phẩm trở thành thương hiệu TTXVN (Tuần Tin tức, Thể thao và Văn hóa, Khoa học Kỹ thuật và Kinh tế Thế giới).

“Trong 45 năm hoạt động cách mạng liên tục, với những trọng trách được giao, nhà báo Đào Tùng là một cán bộ lãnh đạo cao cấp luôn phấn đấu kiên trì học tập, luôn sáng tạo, giữ vững phẩm chất chính trị, có lối sống giản dị, liêm khiết, mẫu mực, tác phong làm việc nhạy bén, sáng tạo, có tinh thần trách nhiệm cao, trong bất cứ hoàn cảnh khó khăn thử thách nào vẫn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao,” ông Hà Minh Huệ, Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam đánh giá.

Còn trong tâm trí ông Nguyễn Đức Lợi, Tổng Giám đốc TTXVN, cố nhà báo Đào Tùng luôn gắn với hình ảnh một nhà báo-chiến sỹ, một vị chỉ huy đang trên đường vào chiến trường, trực tiếp chỉ đạo thông tin trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử; là một Tổng Giám đốc, đứng đầu hãng thông tấn quốc gia trong các hoạt động đối ngoại rộng mở.

“Nổi bật nhất ở cố Tổng Giám đốc Đào Tùng là tính cách năng nổ, sáng tạo, tìm tòi cái mới. Những sáng kiến táo bạo của ông lúc đó như một sự đột phá về kỹ thuật, với đích nhắm tới là nâng cao chất lượng công việc, chất lượng thông tin, chất lượng ảnh cho ngành thông tấn, báo chí...,” ông Nguyễn Đức Lợi nói.

Các thế hệ những người làm báo sau này luôn khẳng định, cuộc đời, sự nghiệp của cố Tổng Giám đốc Đào Tùng là một tấm gương lớn về nhân cách của một nhà báo, nhà lãnh đạo trí tuệ, tài năng, luôn luôn đổi mới, có tầm nhìn rộng mở và hết lòng vì sự nghiệp xây dựng, phát triển TTXVN nói riêng và của nền báo chí cách mạng nói chung.

“Con người nhà báo Đào Tùng thật vô cùng đặc biệt. Ông ấy không bao giờ dừng lại, không bao giờ bằng lòng với thành công. Đó là con người đáng quý, trung thực, thẳng thắn. Tôi có được tư duy cởi mở hơn là do được làm việc với ông Đào Tùng. Tôi có được những nhận thức, hiểu biết, quyết đoán trong lãnh đạo cũng là nhờ ông ấy,” nguyên Tổng Giám đốc TTXVN, ông Đỗ Phượng chia sẻ./.

Xuân Mai (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người dân đi lễ Đền Quán Thánh (trấn Bắc) ngày mùng 2 Tết Bính Ngọ. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Đi lễ Thăng Long tứ trấn đầu Xuân Bính Ngọ

Theo truyền thống dân gian, thứ tự đi lễ Thăng Long tứ trấn là đi thuận hướng trời đất theo trình tự: Đông-Tây-Nam-Bắc, tương ứng theo trình tự: đền Bạch Mã-đền Voi Phục-đền Kim Liên-đền Quán Thánh.

Mua gì cầu may trong những ngày đầu Năm Mới?

Mua gì cầu may trong những ngày đầu Năm Mới?

Mua đồ đầu Năm Mới để cầu may (lấy vía) là nét văn hóa tâm linh của người Việt, với các vật phẩm phổ biến bao gồm vàng, muối, lửa, cây xanh, và các món đồ phong thủy.

Mỗi câu chữ vừa là ước nguyện, vừa là lời nhắc nhở để mọi người hướng tới những giá trị tốt đẹp hơn trong cuộc sống. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Nét đẹp văn hóa xin chữ đầu năm của người Việt

Tục xin chữ đầu năm là một nét đẹp văn hóa truyền thống của người Việt Nam vào những ngày Tết đến, Xuân về, thể hiện sự tôn trọng tri thức, truyền thống hiếu học và những ước mong tốt đẹp cho năm mới.

Gắn kết cộng đồng qua tục dựng nêu ăn Tết

Gắn kết cộng đồng qua tục dựng nêu ăn Tết

Những ngày giáp Tết, người dân thôn Tây Thuận, xã Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, lại cùng nhau dựng cây nêu đón Xuân, gìn giữ một phong tục truyền thống giàu giá trị văn hóa, tâm linh.

Những thú chơi tao nhã ngày Tết Nguyên đán

Những thú chơi tao nhã ngày Tết Nguyên đán

Những thú chơi tao nhã ngày Tết truyền thống của người Việt xưa gồm chơi hoa, cây cảnh; xin chữ; chơi tranh; treo câu đối Tết, tạo không khí ấm cúng, vui tươi, hướng tới năm mới bình an, hạnh phúc.