Trích Quỹ Bình ổn để điều hành giá xăng ổn định

Từ 11 giờ ngày 8/2, doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối được phép sử dụng Quỹ Bình ổn giá tính cho lượng xăng, dầu thực tế bán.
Ngày 8/2, Bộ Tài Chính vừa ra thông báo về việc điều hành kinh doanh xăng dầu, theo đó các mức giá bán sẽ không tăng và giữ ổn định giá bán đồng thời trích Quỹ Bình ổn giá đối với các chủng loại xăng dầu như hiện hành.

Như vậy, các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối được phép sử dụng Quỹ Bình ổn giá tính cho lượng xăng, dầu thực tế bán ra ở nhiệt độ thực tế đối với các mặt hàng xăng, dầu.

Cụ thể, đối với xăng sẽ tăng mức sử dụng Quỹ BOG thêm 500 đồng/lít (từ 500 đồng/lít lên 1.000 đồng/lít), dầu điêzen tăng mức sử dụng Quỹ thêm 200 đồng/lít (từ 200 đồng/lít lên 400 đồng/lít), dầu hỏa tăng mức sử dụng Quỹ thêm 300 đồng/lít (từ 400 đồng/lít lên 700 đồng/lít) và dầu madut tăng mức sử dụng Quỹ thêm 200 đồng/kg (Từ 400 đồng/kg lên 600 đồng/kg).

Thời điểm thực hiện đối với mức sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu sẽ áp dụng từ 11 giờ 00 phút ngày 08 tháng 02 năm 2013.

Được biết, hiện chênh lệch giữa giá cơ sở bình quân 30 ngày từ ngày 08/01/2013 đến ngày 06/02/2013 thấp hơn giá bán hiện hành các mặt hàng xăng dầu như sau, xăng RON 92 là 475 đồng/lít, dầu điêzen 0,05 S chênh 257 đồng/lít, dầu hỏa chênh 373 đồng/lít, dầu madút chênh 260 đồng/kg.

Trước đó, ngày 28/1, Liên Bộ Tài chính – Công thương đã có công văn cho phép các doanh nghiệp tăng mức trích quỹ bình ổn xăng, dầu để giữ nguyên giá bán các mặt hàng này. Các doanh nghiệp xăng dầu đầu mối đã được tăng mức sử dụng quỹ bình ổn cho lượng xăng bán ra thêm 200 đồng/lít xăng, từ mức sử dụng 300 đồng/lít lên 500 đồng/lít xăng../.
Linh Chi (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Giá xăng RON 95-III giảm còn 18.631 đồng mỗi lít

Giá xăng RON 95-III giảm còn 18.631 đồng mỗi lít

Giá bán lẻ xăng đồng loạt giảm, cụ thể giá xăng RON 95-III không cao hơn 18.631 đồng/lít (giảm 81 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành); giá xăng E5 RON92 không cao hơn 18.283 đồng/lít.

Đảng ủy Khu Công nghiệp Nhật Bản-Hải Phòng tổng kết năm 2025 có sự tham gia của các Tổng Giám đốc người Nhật của các nhà máy trong Khu công nghiệp. (Ảnh Tiến Vĩnh/TTXVN)

Nền tảng chính trị cho hội nhập và phát triển

Chính sự lãnh đạo của Đảng  giúp DN không chỉ hòa nhập mà còn phát triển bền vững, trở thành cầu nối lợi ích kinh tế và trách nhiệm xã hội, giữa văn hóa toàn cầu và bản sắc chính trị Việt Nam.

Lễ kết nạp Đảng cho đảng viên mới tại Đảng ủy Khu Công nghiệp Nhật Bản-Hải Phòng. (Ảnh Tiến Vĩnh/TTXVN)

Sức mạnh từ nội lực và truyền thống

Việc phát triển tổ chức Đảng trong khối FDI, DDI vừa góp phần nâng hiệu quả sản xuất, kinh doanh, gắn kết lợi ích doanh nghiệp với lợi ích quốc gia, mở hướng đi mới cho Hải Phòng trong kỷ nguyên mới.