Triệt phá nhóm tội phạm trộm tài sản người nước ngoài

Công an Hà Nội đã làm rõ bảy đối tượng gây ra vụ trộm cắp tài sản người nước ngoài trên địa bàn quận Hoàn Kiếm vào ngày 5/2 và thực hiện lệnh bắt khẩn cấp bốn đối tượng.

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an thành phố Hà Nội cho biết đã làm rõ bảy đối tượng gây ra vụ trộm cắp tài sản người nước ngoài trên địa bàn phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) vào ngày 5/2 và thực hiện lệnh bắt khẩn cấp bốn đối tượng trong vụ án này.

Nhóm tội phạm gồm Bùi Văn Anh, sinh năm 1985, hộ khẩu thường trú thôn Vôi, xã Thanh Nông, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình, chỗ ở số 10, ngõ 159 Lĩnh Nam, phường Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội (có một tiền án).

Nguyễn Thị Hồng Nguyên, sinh năm 1983, hộ khẩu thường trú tại ngõ 3B, Đặng Thái Thân, phường Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội, chỗ ở Khu tập thể Đá Hoa, An Dương, phường Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội.

Nguyễn Tiến Dũng, hộ khẩu thường trú số 50 Lý Thường Kiệt, phường Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội (có một tiền án) và Nguyễn Thị Hạnh, hộ khẩu thường trú xóm Đoàn Kết, La Phù, Hoài Đức, Hà Nội (có một tiền án).

Vào khoảng 5 giờ ngày 5/2, các đối tượng trên rủ nhau đi trộm cắp tài sản của người nước ngoài trong khu vực trung tâm thành phố Hà Nội.

Cả nhóm phát hiện vợ chồng anh Natthachat Sanyaphan, sinh năm 1970, quốc tịch Thái Lan, đang ngồi trước cửa số nhà 30 Nguyễn Hữu Huân, phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội), bên cạnh có một túi đựng máy ảnh. Bọn chúng liền đi sát vào phía họ.

Đối tượng Bùi Văn Anh xuống xe để tìm cách trộm cắp chiếc túi đựng máy ảnh.

Khoảng năm phút sau đó, có thêm đồng bọn tới. Tại đây, bọn chúng đã nói chuyện và nhảy múa nhằm thu hút sự chú ý của đôi vợ chồng người Thái Lan, khi họ sơ hở, một đối tượng đã lấy trộm túi xách và trốn thoát.

Sau khi lấy được tài sản của anh Natthachat Sanyaphan, các đối tượng đem bán cho Nguyễn Thúy Phương, chủ cửa hàng cầm đồ ở số 8 Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, Hà Nội.

Số tài sản của nạn nhân gồm có hai máy ảnh Olympus, năm ống kính và phụ kiện trị giá 18,5 triệu đồng. Sau đó, chúng đem chia nhau số tiền này để tiêu xài.

Hiện PC 45 - Công an thành phố Hà Nội tiếp tục khai thác mở rộng vụ án và truy bắt những đối tượng còn lại, hoàn chỉnh hồ sơ để truy tố các đối tượng trước pháp luật./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục