Triều Tiên tuyên bố thử hạt nhân vẫn là một lựa chọn

Triều Tiên tuyên bố sẽ không loại trừ khả năng tiến hành một vụ thử hạt nhân nữa sau chuyến công du châu Á của Tổng thống Mỹ.
Triều Tiên tuyên bố thử hạt nhân vẫn là một lựa chọn ảnh 1Một vụ thử hạt nhân của Triều Tiên. (Nguồn: AFP)

Theo hãng AFP, ngày 29/4, Triều Tiên tuyên bố sẽ tăng cường sức mạnh răn đe hạt nhân sau chuyến công du châu Á của Tổng thống Mỹ Barack Obama và sẽ không loại trừ khả năng tiến hành một vụ thử hạt nhân nữa.

Trong tuyên bố chính thức với hãng thông tấn quốc gia KCNA, một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Triều Tiên nói rằng chuyến công du của ông Obama “là chuyến công du nguy hiểm bởi nó nhằm mang đến châu Á những đám mây đen đối đầu nghiêm trọng hơn và chạy đua vũ trang hạt nhân.”

Triều Tiên sẽ tăng cường sức mạnh răn đe hạt nhân “do Mỹ mang những đám mây đen của chiến tranh hạt nhân đến Triều Tiên.”

Người phát ngôn này nhấn mạnh không có quy chế nào hạn chế Triều Tiên tuyên bố rằng nước này sẽ không loại trừ việc tiến hành một vụ thử hạt nhân kiểu mới như đã nêu trong tuyên bố hôm 30/3.

Theo các nhà phân tích, vụ thử hạt nhân “kiểu mới” có thể dọn đường cho một vụ thử dựa trên công nghệ làm giàu urani mới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục