Đại lễ Phật đản (Vesak) 2026 sẽ diễn ra từ ngày 23-25/5 tại Trung tâm Đà Lạt, thủ phủ của tỉnh Lâm Đồng. Một trong những điểm nhấn văn hoá của đại lễ năm nay là Trưng bày Thư pháp Phật giáo với chủ đề “Kinh Phật-Lời Tổ” quy tụ hơn 100 tác phẩm thư pháp Quốc ngữ từ khắp mọi miền đất nước.
Trưng bày do Ban Văn hoá Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức trong không gian rộng 200m2 ngay tại Đài phun nước Quảng trường Lâm Viên, mở cửa từ 8h00 đến 21h30 ngày 23-25/5, quy tụ các tác phẩm của Thiền sư Thích Nhất Hạnh, Hoà thượng Giới Đức cùng hơn 30 thư pháp gia tên tuổi trong làng thư pháp Quốc ngữ hiện nay, bên cạnh những tác phẩm trúng tuyển từ chương trình Tuyển chọn Thư pháp Quốc ngữ chào mừng Đại lễ.
Theo thông tin từ Ban Tổ chức, thư pháp chữ Quốc ngữ có một lợi thế là mọi người dân Việt Nam đều có thể đọc và hiểu được. Từ chỗ hiểu, mọi người có thể suy ngẫm để hiểu sâu hơn, và khi hiểu sâu hơn thì sẽ có nhiều cơ hội thực hành hơn. Đó là định hướng của thư pháp Phật Giáo: Sử dụng chữ Quốc ngữ để phát huy hết vai trò cũng như là tạo ra thuận lợi cho Phật tử trong việc tiếp cận giáo lý của Đức Phật.
Lễ Khai mạc trưng bày diễn ra lúc 13h45 ngày 23/5 tại Nhà trưng bày – Đài phun nước Quảng trường Lâm Viên. Tiếp đó, chương trình Trà đàm “Thư pháp-Phật giáo” gồm ba buổi, mỗi buổi 60 phút – buổi đầu tiên lúc 14h30 chiều 23/5, hai buổi tiếp theo lúc 9h sáng các ngày 24 và 25/5 – tập trung phân tích, bình giảng kỹ pháp và tinh thần Phật pháp thể hiện trong một số tác phẩm tiêu biểu.
Hoạt động “Viết thư pháp tại chỗ” với bốn bàn nghệ nhân mở cửa suốt ba ngày để các thư pháp gia trực tiếp viết, giao lưu cùng đại chúng và tặng chữ cho công chúng.
Đại lễ Phật đản (Vesak) là sự kiện văn hóa-tâm linh trọng đại của Phật giáo, kỷ niệm ngày Đức Phật Thích Ca đản sinh, được Liên hợp quốc công nhận là lễ hội văn hóa tôn giáo quốc tế vì hòa bình.
Vesak 2026 trải dài từ 23/5 đến 1/6 trên năm không gian biểu tượng của Đà Lạt với chuỗi hoạt động phong phú.
Trong nhóm hoạt động trải nghiệm xuyên suốt từ ngày 23-25/5, Ban Tổ chức sẽ trưng bày tranh “Con đường giác ngộ” giữa rừng thông Đà Lạt với 30 tác phẩm tái hiện hành trình từ Đản sinh đến Giác ngộ của Đức Phật; tổ chức không gian ẩm thực chay và văn hóa Phật giáo tại Quảng trường Lâm Viên; nghi thức thả giấy tan “Viết điều buông bỏ” bên Hồ Xuân Hương; cùng các hoạt động thư pháp, thi vẽ chủ đề Phật Đản Sanh.
Ngày 23/5 sẽ diễn ra Lễ khai mạc chính thức tại Hội trường Liên đoàn Lao động tỉnh Lâm Đồng với sự tham dự của chư tôn đức, quan khách và khoảng 300 đại biểu; cuộc thi Phật pháp dành cho Phật tử và tọa đàm thư pháp quốc ngữ gắn với giáo lý Phật giáo.
Chương trình “Thắp sáng 7 đóa sen” tại Quảng trường Lâm Viên vào buổi tối cùng ngày sẽ tái hiện biểu tượng bảy bước hoa sen của Đức Phật sơ sinh.
Đặc biệt, đêm 24/5, Chương trình âm nhạc chào mừng Đại lễ Phật Đản diễn ra tại sân khấu mặt nước Thuỷ Tạ với sự tham gia của các nghệ sỹ: Hồ Quỳnh Hương, Nghệ sỹ Ưu tú Hồng Liên, Nghệ sỹ Ưu tú Khánh Hòa, Nghệ sỹ Ưu tú Nguyễn Quang Hưng, Việt Tú, Bảo Nam, Ngân Anh cùng vũ đoàn Emmy.
Khép lại chuỗi sự kiện là hai đợt diễu hành xe hoa vào tối 30 và 31/5 với 50 xe hoa di chuyển qua các tuyến phố trung tâm Đà Lạt, tạo nên không gian lễ hội lung linh sắc màu giữa “thành phố ngàn hoa"./.
Đại lễ Phật đản năm 2025: Lan tỏa tuệ giác, kết nối nhân sinh
Giáo hội Phật giáo Việt Nam kêu gọi cộng đồng Phật giáo toàn cầu cùng nhau tinh tấn hành trì chánh pháp, lan tỏa năng lượng từ bi và trí tuệ, đóng góp thiết thực cho hòa bình, hạnh phúc của nhân loại.