Trung Quốc bảy năm liền đứng đầu về sản lượng vàng

Năm 2013, sản lượng vàng của Trung Quốc đạt 428,163 tấn, tạo mức cao mới trong lịch sử và bảy năm liên tục đứng đầu thế giới.

Theo thống kê mới nhất của Hiệp hội vàng Trung Quốc (CGA), năm 2013, sản lượng vàng của nước này đạt 428,163 tấn, tăng 6,23% so với năm trước đó, tạo mức cao mới trong lịch sử và bảy năm liên tục đứng đầu thế giới.

Mười tỉnh (khu vực) sản xuất vàng trọng điểm lớn của Trung Quốc là Sơn Đông, Hà Nam, Giang Tây, Nội Mông, Vân Nam, Hồ Nam, Cam Túc, Phúc Kiến, Hồ Bắc, Tân Cương, với sản lượng vàng của 10 tỉnh (khu vực) này chiếm 82,94% tổng sản lượng vàng của toàn Trung Quốc.

Năm 2013, sản phẩm vàng các loại được giao dịch tại Sở Giao dịch vàng Thượng Hải đạt hơn 11.614 tấn, với giá trị giao dịch đạt hơn 3.213 tỷ nhân dân tệ.

Trước đó, ngày 11/2, Hiệp hội vàng Trung Quốc cũng cho biết tiêu thụ vàng ở Trung Quốc trong năm 2013 đã tăng mạnh hơn 41% lên 1.176 tấn, khiến Trung Quốc có thể đã vượt qua Ấn Độ để trở thành nhà tiêu thụ vàng lớn nhất thế giới.

Còn theo số liệu của Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), trong ba quý đầu năm 2013, nhu cầu vàng của Trung Quốc là trên 779 tấn, so với gần 715 tấn của Ấn Độ trong cùng kỳ.

Báo cáo đầy đủ về Xu hướng nhu cầu Vàng Thế giới thường được WGC (có trụ sở tại Anh) đưa ra vào tháng Hai hàng năm./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục