Trung Quốc cân nhắc biện pháp đáp trả Mỹ đóng cửa Tổng lãnh sự quán

Căng thẳng trong quan hệ ngoại giao giữa Bắc Kinh và Washington tiếp tục được thổi bùng, sau khi Mỹ bất ngờ yêu cầu đóng cửa Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại thành phố Houston.

Hãng thông tấn Reuters dẫn các nguồn thạo tin cho biết Trung Quốc đang cân nhắc đóng cửa Tổng Lãnh sự quán Mỹ tại Vũ Hán. Động thái này được cho là hành động đáp trả việc Mỹ yêu cầu đóng cửa Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại thành phố Houston. 

Trước đó, Trung Quốc lên tiếng chỉ trích việc Mỹ yêu cầu đóng cửa cơ quan ngoại giao của Trung Quốc và cảnh báo Bắc Kinh sẽ đáp trả nếu Washington không rút lại quyết định trên. Trung Quốc gọi động thái của Mỹ là hành động khiêu khích, vi phạm luật pháp quốc tế.

Chỉ vài giờ sau khi Mỹ yêu cầu đóng cửa Tổng lãnh sự quán, Trung Quốc cũng đã cảnh báo các sinh viên nước này đang học tập tại Mỹ cần phải cảnh giác trước khả năng bị "thẩm vấn tùy tiện." Theo tuyên bố trên mạng xã hội của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, các cơ quan thực thi pháp luật Mỹ mới đây đã tăng cường các hành động nhằm vào du học sinh Trung Quốc như thẩm vấn tùy tiện, chèn ép, tịch thu tài sản cá nhân và thậm chí là bắt giữ./.

(Vietnam+)