Trung Quốc giảm thuế cho các các công ty nhỏ để bình ổn kinh tế

Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường cho biết, nước này chủ trương cắt giảm thuế cho các công ty nhỏ chủ yếu nhằm hỗ trợ việc làm và đảm bảo sự ổn định kinh tế.
Trung Quốc giảm thuế cho các các công ty nhỏ để bình ổn kinh tế ảnh 1Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường. (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Reuters đưa tin, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường được dẫn lời cho biết, việc nước này cắt giảm thuế cho các công ty nhỏ hơn chủ yếu nhằm hỗ trợ việc làm và đảm bảo sự ổn định kinh tế.

Theo tuyên bố đăng trên trang web của Quốc vụ viện (Chính phủ) Trung Quốc ngày 12/11, ông Lý Khắc Cường nhấn mạnh: "Việc thực hiện cắt giảm thuế đối với các doanh nghiệp nhỏ và rất nhỏ chủ yếu nhằm hỗ trợ việc làm."

[Kinh tế Trung Quốc dễ bị tổn thương hơn trong cuộc chiến với Mỹ]

Trước đó, Chính phủ Trung Quốc hôm 9/1 cho hay sẽ tăng cường cắt giảm thuế cho các công ty nhỏ.

Năm 2018, Trung Quốc đã đưa ra một loạt biện pháp hỗ trợ nền kinh tế hạ nhiệt của nước này hồi năm 2018 và đông đảo dư luận cho rằng Bắc Kinh sẽ công bố thêm các biện pháp khác trong những tháng tới nhằm giảm thiểu rủi ro của sự giảm tốc sâu hơn./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục