Ngày 14/5, Tập đoàn Eneos Holdings thông báo sẽ mua lại các hoạt động kinh doanh sản phẩm dầu mỏ của tập đoàn dầu khí lớn Chevron của Mỹ tại Đông Nam Á và Australia với giá 2,17 tỷ USD.
Theo đó, “ông lớn” năng lượng Nhật Bản sẽ thâu tóm các hoạt động kinh doanh sản phẩm nhiên liệu tại 6 quốc gia nhằm mục đích thâm nhập vào các thị trường đang phát triển nhanh chóng.
Thỏa thuận này dự kiến sẽ hoàn tất vào năm tới, nhắm vào các doanh nghiệp hạ nguồn tại Singapore, Malaysia, Philippines, Australia, Việt Nam và Indonesia. Việc mua lại bao gồm các nhà máy lọc dầu và mạng lưới trạm xăng có giá cả cạnh tranh tại các thị trường địa phương.
Trong bối cảnh nhu cầu dầu mỏ nội địa của Nhật Bản tiếp tục giảm, Eneos có kế hoạch mở rộng hoạt động tại Đông Nam Á, nơi các nền kinh tế vẫn đang tăng trưởng. Tại Australia, công ty dự kiến sẽ thiết lập một cơ sở xuất khẩu từ Nhật Bản.
Chủ tịch Eneos, ông Tomohide Miyata cho biết: “Chúng tôi đặt mục tiêu tăng cường đáng kể nền tảng kinh doanh kết nối Nhật Bản với Đông Nam Á và Châu Đại Dương, và thúc đẩy tăng trưởng lên giai đoạn tiếp theo”./.
CEO Saudi Aramco cảnh báo khủng hoảng dầu mỏ có thể kéo dài tới năm 2027
CEO Saudi Aramco cảnh báo tình trạng gián đoạn tại eo biển Hormuz có thể khiến thị trường dầu mỏ toàn cầu rơi vào bất ổn kéo dài tới năm 2027, dù tập đoàn này vẫn ghi nhận lợi nhuận quý 1 tăng mạnh.