Gần 3.000 đại biểu quốc hội, các nhà lãnh đạo Đảng và Nhà nước, trong đó có TổngBí thư, Chủ tịch nước Hồ Cẩm Đào, Chủ tịch Hội nghị Chính trị hiệp thương nhândân Giả Khánh Lâm, đã tham dự lễ khai mạc.
Tại lễ khai mạc, Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo đã đọc báo cáo công tác chínhphủ, trong đó nhấn mạnh Trung Quốc "hiện vẫn đang đối mặt với tình hình vô cùngphức tạp cho sự phát triển trong năm nay." Nền kinh tế thế giới sẽ tiếp tục phụchồi chậm, song cơ sở cho sự phục hồi không vững chắc. Các vấn đề dài hạn và ngắnhạn trong các hoạt động kinh tế của Trung Quốc đan xen lẫn nhau, những bất cậpvề thể chế và các vấn đề về cơ cấu vẫn còn tồn tại khiến cho việc điều hành vĩmô của Trung Quốc sẽ khó khăn hơn.
Thủ tướng Ôn Gia Bảo cho biết Trung Quốc đặt mục tiêu tăng trưởng tổng sản phẩmquốc nội (GDP) năm 2011 đạt khoảng 8%, khống chế lạm phát ở mức khoảng 4%, tạothêm 9 triệu việc làm ở khu vực đô thị và giảm tỷ lệ thất nghiệp ở đô thị ở mức4,6% hoặc thấp hơn.
Thủ tướng Ôn Gia Bảo nêu rõ mục tiêu của Trung Quốc là tạo môi trường thuận lợicho việc chuyển đổi mô hình phát triển kinh tế, hướng dẫn các ngành tập trungvào việc thúc đẩy tái cơ cấu kinh tế, nâng cao chất lượng và hiệu quả pháttriển, tạo thêm nhiều việc làm, cải thiện đời sống của người dân, thúc đẩy sựhài hòa xã hội.
Ông đồng thời tái khẳng định Trung Quốc sẽ tiếp tục thực hiệnchính sách tài chính tích cực và chính sách tiền tệ thận trọng trong năm 2011.
Trong dự thảo Kế hoạch 5 năm lần thứ 12 (2011-2015) trình Quốc hội, Trung Quốcđặt mục tiêu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế trung bình 7%/năm trong vòng 5 nămtới với những cải thiện đáng kể về chất lượng phát triển kinh tế; tạo thêm hơn45 triệu việc làm ở khu vực đô thị và khống chế tỷ lệ thất nghiệp ở đô thị khôngquá 5%, đảm bảo giá cả ở mức tương đối ổn định, thúc đẩy tiêu dùng trong nước,tạo bước đột phá trong các ngành công nghiệp chiến lược mới, tỷ lệ đô thị hóatăng lên 51,5%, chi tiêu cho nghiên cứu và phát triển chiếm 2,2% GDP.
Trung Quốc đặt mục tiêu trong vòng 5 năm tới phát triển một số ngành công nghiệpchiến lược mới, trong đó có năng lượng thay thế, công nghệ sinh học, công nghệthông tin thế hệ mới, nguyên vật liệu tiên tiến... để đưa những ngành côngnghiệp này trở thành trụ cột của Trung Quốc.
Thủ tướng Ôn Gia Bảo nhấn mạnh Trung Quốc cần tiếp tục bảo đảm tính liên tục vàsự ổn định trong các chính sách kinh tế vĩ mô và các chính sách đó cần có trọngđiểm hơn, linh hoạt hơn và hiệu quả hơn. Theo ông, cần đảm bảo sự cân bằng giữaviệc duy trì sự phát triển kinh tế nhanh, tái cơ cấu kinh tế và khống chế lạmphát; quan tâm hơn nữa tới việc bảo đảm sự ổn định giá cả nói chung, ngăn chặnnhững biến động lớn về kinh tế.
Để kiểm soát tốt giá cả, Trung Quốc sẽ dành ưu tiên hàng đầu cho việc ổn địnhcác mức giá cả trong hoạt động điều hành kinh tế vĩ mô trong năm 2011./.