Trung Quốc khai trương tuyến đường sắt chở hàng trực tiếp đến châu Âu

Chuyến tàu chở các loại hàng hóa như vật liệu xây dựng, thiết bị điện gia dụng và quần áo, xuất phát từ trung tâm logistic Pinggu phía Đông Bắc thành phố Bắc Kinh đi thủ đô Moskva của Nga.
Trung Quốc khai trương tuyến đường sắt chở hàng trực tiếp đến châu Âu ảnh 1Một đoàn tàu chở hàng của Trung Quốc. (Ảnh minh họa. Nguồn: shine.cn)

Sáng 16/3, một đoàn tàu chở 55 container rời Bắc Kinh sáng 16/3 đi thủ đô Moskva của Nga, đánh dấu khai trương dịch vụ tàu chở hàng trực tiếp đầu tiên giữa Trung Quốc và châu Âu, xuất phát từ thủ đô Bắc Kinh.

Chuyến tàu chở các loại hàng hóa như vật liệu xây dựng, thiết bị điện gia dụng và quần áo, xuất phát từ trung tâm logistic Pinggu phía Đông Bắc thành phố Bắc Kinh và sẽ ra khỏi Trung Quốc qua cảng Mãn Châu Lý ở Khu tự trị Nội Mông phía Bắc nước này.

Chuyến tàu này dự kiến đến Moskva sau 18 ngày qua một chặng đường dài khoảng 9.000km.

[Trung Quốc khai trương tuyến đường sắt Thượng Hải-Hamburg]

Ông Chu Yixiao, Tổng Giám đốc Công ty vận chuyển quốc tế Đài Đông, cho biết trước đây công ty của ông phải vận chuyển hàng đến các tỉnh Hà Nam hoặc Hà Bắc trước khi chuyển đến châu Âu.

Với việc khai trương dịch vụ vận tải nói trên, hàng hóa giờ đây có thể được chuyển trực tiếp từ Bắc Kinh sang châu Âu, giảm chi phí logistic và tăng hiệu quả vận chuyển. Theo ông, dịch vụ mới này tạo cơ hội mới cho các doanh nghiệp phát triển.

Ông Liu Zhenfang, Chủ tịch Tập đoàn đường sắt quốc gia Trung Quốc, cho biết tuyến tàu chở hàng Trung Quốc-châu Âu kết nối 108 thành phố của Trung Quốc với 208 thành phố tại 25 nước châu Âu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục