Trung Quốc: Lén lút bán 26 tấn sữa nhiễm melamine

7 lãnh đạo một công ty sữa vừa bị cảnh sát tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc bắt giữ vì hành vi lén lút bán 26 tấn sữa bột nhiễm melamine.
Truyền thông Trung Quốc cho biết cảnh sát ở tỉnh Sơn Tây, miền Bắc Trung Quốc, vừa bắt giữ 7 lãnh đạo một công ty sữa với tội danh đã lén lút bán 26 tấn sữa bột nhiễm melamine trong khi số sữa độc hại này đáng lẽ phải bị tiêu hủy sau vụ bê bối năm 2008.

Công ty sữa trên là Jinfulai Diary Co ở thành phố Dương Tuyền, tỉnh Sơn Tây, đã bị phát hiện trộn sữa bột nhiễm melamine với sữa tươi và bán ở các tỉnh Hồ Nam, Hà Bắc kể từ tháng 12 năm ngoái.

Nguồn sữa bột độc hại trên được lấy từ một công ty khác (danh tính chưa tiết lộ) như một khoản trừ nợ.

Giới chức hữu quan cho biết họ phát hiện vụ việc trong một cuộc kiểm tra toàn quốc về an toàn sữa, thực hiện hồi tháng 7 vừa qua.

Bộ Thương mại Trung Quốc đã yêu cầu tất cả các công ty sữa phải hủy toàn bộ số sữa nhiễm melamine sau vụ bê bối 2 năm trước làm 6 trẻ em thiệt mạng và 300.000 trẻ em khác mắc bệnh.

Tuy nhiên, hiện nay, một số sữa nhiễm melamine vẫn đang bị lén lút tuồn vào thị trường sau khi chế biến lại và đóng gói.

Tháng 2 đầu năm nay, trong một chiến dịch truy quét sữa melamine, các cơ quan chức năng Trung Quốc đã thu giữ được tới 25.000 tấn. Tại Thượng Hải, công ty sữa Gấu trúc Thượng Hải (Shanghai Panda Dairy Co) đã bị đóng cửa vì sản xuất và bán các sản phẩm có chứa sữa nhiễm melamine.

Từ đầu năm đến nay, một số lãnh đạo nhà máy, công ty sữa tại các tỉnh Thiểm Tây và Quảng Đông cũng đã bị bắt trong các cuộc kiểm tra, điều tra sau khi sữa nhiễm melamine “tái xuất” ở Trung Quốc./.

Trung Sơn/Hongkong (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục