Trung Quốc nhập khẩu dầu mỏ nhiều nhất thế giới

Theo Báo cáo vừa được Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ công bố, Trung Quốc đã vượt Mỹ thành nước nhập khẩu dầu mỏ lớn nhất thế giới.
Theo Báo cáo “Triển vọng năng lượng ngắn hạn” vừa được Cơ quan Thông tin Nănglượng Mỹ công bố, Trung Quốc đã vượt Mỹ trở thành nước nhập khẩu ròng về dầu mỏlớn nhất thế giới trong tháng Chín do nước này tiếp tục duy trì đà tăng trưởngkinh tế nhanh và lượng ô tô bán ra tăng mạnh, đồng thời dự báo xu hướng này sẽcòn tiếp diễn trong năm 2014.

Báo cáo cho biết trong tháng Chín, Mỹ đã sử dụng 18,6 triệu thùng dầu/ngàytrong khi Trung Quốc tiêu thụ 10,9 triệu thùng/ngày.

Sản lượng dầu mà hai nước tự sản xuất trong nước lần lượt là 12,5 triệuthùng/ngày và 4,6 triệu thùng/ngày. Chính vì thế, Trung Quốc đã phải nhập 6,3triệu thùng/ngày và Mỹ là 6,1 triệu thùng/ngày nhằm đáp ứng nhu cầu của nền kinhtế.

Tăng trưởng của Trung Quốc, nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới, mặc dù đangchậm lại song dự báo vẫn đạt tốc độ gần 8% trong năm nay. Thị trường ôtô nướcnày đã bớt nóng, song doanh số bán ra vẫn tăng 11% trong tháng Tám, đưa TrungQuốc trở thành nước có lượng ôtô bán ra nhiều nhất thế giới.

Bắc Kinh đang thực thi chính sách khuyến khích phát triển năng lượng gió,Mặt Trời và sử dụng ôtô chạy pin hoặc khí tự nhiên. Tuy nhiên, xăng được cho sẽvẫn là nguồn nhiên liệu chính của ôtô trong những thập niên tới.

Trung Quốc đang phải dựa nhiều vào nguồn dầu mỏ được nhập khẩu chính từArập Xêút và Iran, nơi tiềm ẩn nhiều nguy cơ bất ổn chính trị.

Các công ty dầu mỏ quốc doanh nước này đã đầu tư nhiều tỷ USD để pháttriển các nguồn dầu mỏ và khí đốt tại Iraq, Trung Á và châu Phi mà một phầntrong số đó được xuất khẩu trở lại phục vụ nhu cầu nội địa Trung Quốc.

Báo cáo cũng nhấn mạnh nhu cầu nhập khẩu dầu mỏ của Mỹ đang yếu đi do nướcnày ứng dụng công nghệ khai thác mới, mở ra các nguồn cung mới trong nước, trongđó có khai thác từ đá phiến./.

Quang Hòa (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Giá xăng RON 95-III giảm còn 18.631 đồng mỗi lít

Giá xăng RON 95-III giảm còn 18.631 đồng mỗi lít

Giá bán lẻ xăng đồng loạt giảm, cụ thể giá xăng RON 95-III không cao hơn 18.631 đồng/lít (giảm 81 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành); giá xăng E5 RON92 không cao hơn 18.283 đồng/lít.

Đảng ủy Khu Công nghiệp Nhật Bản-Hải Phòng tổng kết năm 2025 có sự tham gia của các Tổng Giám đốc người Nhật của các nhà máy trong Khu công nghiệp. (Ảnh Tiến Vĩnh/TTXVN)

Nền tảng chính trị cho hội nhập và phát triển

Chính sự lãnh đạo của Đảng  giúp DN không chỉ hòa nhập mà còn phát triển bền vững, trở thành cầu nối lợi ích kinh tế và trách nhiệm xã hội, giữa văn hóa toàn cầu và bản sắc chính trị Việt Nam.

Lễ kết nạp Đảng cho đảng viên mới tại Đảng ủy Khu Công nghiệp Nhật Bản-Hải Phòng. (Ảnh Tiến Vĩnh/TTXVN)

Sức mạnh từ nội lực và truyền thống

Việc phát triển tổ chức Đảng trong khối FDI, DDI vừa góp phần nâng hiệu quả sản xuất, kinh doanh, gắn kết lợi ích doanh nghiệp với lợi ích quốc gia, mở hướng đi mới cho Hải Phòng trong kỷ nguyên mới.