Trung Quốc rút khỏi hợp đồng dầu khí trị giá 5 tỷ USD với Iran

Thỏa thuận về mỏ Nam Pars, Iran đã được công ty Dầu khí Quốc gia Trung Quốc (CNPC) ký hồi năm 2017 với công ty PetroPars của Iran và công ty Total SA của Pháp.
Cơ sở khai thác khí đốt South Pars (Nam Pars) ở cảng miền nam Assaluyeh của Iran. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Cơ sở khai thác khí đốt South Pars (Nam Pars) ở cảng miền nam Assaluyeh của Iran. (Nguồn: AFP/TTXVN)

ANI đưa tin, công ty Dầu khí Quốc gia Trung Quốc (CNPC) hôm 6/10 đã rút khỏi một hợp đồng trị giá 5 tỷ USD nhằm khai thác một mỏ khí thiên nhiên khổng lồ ngoài khơi Iran.

Thỏa thuận về mỏ Nam Pars đã được CNPC ký hồi năm 2017 với công ty PetroPars của Iran và công ty Total SA của Pháp. Trước đó hồi năm 2018, Total SA đã rút lui do các lệnh trừng phạt của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Hãng thông tấn Tasnim dẫn lời Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Bijan Zangeneh cho biết CNPC "đã không còn tham gia dự án này nữa."

[Công ty dầu khí Pháp Total rời Iran do đòn trừng phạt của Mỹ]

Ông cũng không cung cấp thêm lý do cụ thể khiến Trung Quốc rút lui. Hơn nữa, CNPC cũng chưa có bình luận gì về việc này.

Trong khi đó hãng tin Al Jazeera cho biết, theo kế hoạch khai thác mỏ Nam Pars ban đầu, vốn được biết đến là có trữ lượng khí thiên nhiên lớn thứ hai thế giới, các bên tham gia sẽ xây dựng 20 giếng và 2 dàn khoan. Dự án này có công suất lên đến 5.663.369m3 khí thiên nhiên/ngày. 

Ông Zangeneh cho hay, Total SA ban đầu chiếm 50,1% số vốn, CNPC chiếm 30% và doanh nghiệp của Iran chiếm 19,9%.

Sau khi Total SA rút lui, CNPC đã nhận lại phần của doanh nghiệp Pháp. Giờ CNPC rút đi, Petrobas sẽ phải tự mình khai thác mỏ này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục