Trung Quốc-Hàn Quốc nhất trí mở thêm 2 đường dây nóng quân sự mới

Việc khởi động các đường dây nóng diễn ra trong bối cảnh Seoul đang tìm cách tăng cường thông tin liên lạc với Bắc Kinh sau khi máy bay của Trung Quốc bị cáo buộc liên tiếp xâm phạm ADIZ của Hàn Quốc.
Trung Quốc-Hàn Quốc nhất trí mở thêm 2 đường dây nóng quân sự mới ảnh 1Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Lee Jong-sup và người đồng cấp Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa. (Ảnh: Yonhap)

Tại cuộc hội đàm bên lề Đối thoại Shangri-La 2022 ở Singapore ngày 10/6, các Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc và Trung Quốc đã thông báo mở thêm hai đường dây nóng quân sự kết nối lực lượng Hải quân và Không quân hai nước, nhằm giúp tránh các sự cố và phù hợp với thỏa thuận liên quan đã ký kết năm ngoái.

Việc khởi động các đường dây nóng trên diễn ra trong bối cảnh Seoul đang tìm cách tăng cường thông tin liên lạc với Bắc Kinh sau khi máy bay của Trung Quốc bị cáo buộc liên tiếp xâm phạm Vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) của Hàn Quốc mà không báo trước.

Cùng với 2 đường dây nóng mới, tổng cộng hai nước đã có 5 đường dây nóng.

Theo hãng tin Yonhap, tại cuộc hội đàm trên, hai Bộ trưởng đã thảo luận vấn đề Triều Tiên.

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Lee Jong-sup kêu gọi Trung Quốc đóng vai trò mang tính xây dựng nhằm khuyến khích phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên.

Thông cáo báo chí của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc nêu rõ: “Bộ trưởng Lee nhấn mạnh Hàn Quốc và Trung Quốc cần phối hợp với nhau để Triều Tiên hiểu lợi ích có được khi từ bỏ vũ khí hạt nhân.”

Về phần mình, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa cho biết Bắc Kinh hy vọng hợp tác với Seoul giải quyết các vấn đề trên Bán đảo Triều Tiên, tái khẳng định mục đích của Trung Quốc là phi hạt nhân hóa bán đảo này.

Tại cuộc hội đàm, hai bên cũng đã thảo luận vấn đề liên quan đến việc Hàn Quốc lắp đặt Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của Mỹ.

Bộ trưởng Lee khẳng định đây là bước “không thể thiếu và mang tính phòng thủ”. Tuy nhiên, phía Trung Quốc phản đối, cho rằng việc này ảnh hưởng đến các lợi ích an ninh của mình.

Ông Lee cũng cho biết thêm rằng chính quyền của Tổng thống Yoon Suk-yeol hướng tới việc định hình chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, khẳng định chiến lược này nhằm thúc đẩy trật tự “dựa trên luật lệ,” phối hợp các giá trị như tự do hàng hải và tự do hàng không.

[Bộ trưởng quốc phòng Mỹ và Trung Quốc hội đàm tại Đối thoại Shangri-La]

Cũng trong cuộc gặp trên, hai Bộ trưởng đã nhất trí tăng cường các cuộc thăm viếng lẫn nhau, trong đó có một cuộc gặp cấp thứ trưởng.

Lần gần đây nhất Trung Quốc và Hàn Quốc tiến hành hội đàm trực tiếp cấp bộ trưởng quốc phòng là vào tháng 11/2019.

Trong diễn biến khác, cùng ngày Ngoại trưởng Hàn Quốc Park Jin cho biết nước này cân nhắc đơn phương trừng phạt Triều Tiên nếu Bình Nhưỡng tiến hành một vụ thử hạt nhân mới.

Ông Park đưa ra cảnh báo trên hai ngày trước khi lên đường đi Washington để hội đàm với người đồng cấp Mỹ Antony Blinken. Trước đó, tình báo Mỹ đã dự báo về khả năng Triều Tiên sẽ vụ thử hạt nhân lần thứ 7./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục