Trung tá Ksor H’Bơ Khắp được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Công an Gia Lai

Trung tá H’Bơ Khắp, sinh năm 1982, người từng có nhiều chất vấn, tranh luận thẳng thắn trên nghị trường Quốc hội khóa XIV, được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Công an Gia Lai.
Trung tá Ksor H’Bơ Khắp được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Công an Gia Lai ảnh 1Trung tá Ksor H’Bơ Khắp được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai. (Ảnh: Quang Thái/Vietnam+)

Chiều 30/8, Công an tỉnh Gia Lai đã tổ chức Lễ công bố và trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ đối với Trung tá Ksor H’Bơ Khắp.

Thiếu tướng Rah Lan Lâm, Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm có thời hạn Trung tá Ksor H’Bơ Khắp - Trưởng Công an thị xã Ayun Pa - giữ chức Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai.

Trung tá Ksor H’Bơ Khắp sinh năm 1982, tên thường gọi Ksor Phước Hà, quê xã Ia Trok, huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai.

Trước khi được bổ nhiệm Phó Giám đốc Công an tỉnh, Trung tá Ksor H'Bơ Khắp đã công tác tại Công an thị xã Ayun Pa 16 năm, trong đó có 8 năm giữ chức vụ Phó Trưởng Công an thị xã Ayun Pa; 3 năm giữ chức vụ Trưởng Công an thị xã Ayun Pa.

[Đại tá Lâm Phước Nguyên giữ chức Giám đốc Công an tỉnh An Giang]

Từ 2016 đến 2021, Trung tá H'Bơ Khắp là đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XIV, thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai, Ủy viên Hội đồng dân tộc của Quốc hội.

Trong thời gian Trung tá H’Bơ Khắp làm đại biểu Quốc hội nhiệm kỳ 2016-2021, bà từng có nhiều chất vấn, tranh luận thẳng thắn liên quan đến pin năng lượng Mặt Trời," rừng Tây Nguyên và thủy điện... được dư luận đặc biệt quan tâm.

Trung tá Ksor H’Bơ Khắp là cán bộ được đào tạo bài bản (thạc sỹ chuyên ngành điều tra tội phạm, đang trong thời gian bảo vệ luận án tiến sỹ), trưởng thành từ cơ sở, kinh qua nhiều vị trí công tác trong lực lượng công an nhân dân, lập nhiều thành tích xuất sắc, nổi bật trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự của thị xã Ayun Pa nói riêng, địa bàn tỉnh Gia lai nói chung.

Ngoài ra, Trung tá Ksor H'Bơ Khắp cũng luôn là cá nhân tiên phong trong công tác dân vận, hoạt động xã hội, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục