Trung ương Đoàn tổ chức Lễ ra quân tình nguyện xây dựng nông thôn mới

Ngày cao điểm sẽ hướng tuổi trẻ vào các hành động thiết thực, góp phần tích cực vào xây dựng các thôn, bản thành các “Làng quê đáng sống” thông qua các hoạt động thiết thực.
Trung ương Đoàn tổ chức Lễ ra quân tình nguyện xây dựng nông thôn mới ảnh 1Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đoàn trao cờ xuất quân cho Đội hình Trí thức trẻ và chuyển giao tiến bộ, kỹ thuật cho thanh niên người dân tỉnh Thái Nguyên. (Ảnh: Quang Cường/TTXVN)

Ngày 17/7, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức Lễ ra quân Ngày cao điểm “Tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới” cấp Trung ương năm 2022 tại thôn Khau Tràng, xã Hồng Thái, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang.

Tại buổi lễ, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam Nguyễn Minh Triết cho biết sau hơn 10 năm triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đến nay, cả nước đã có 5.615 xã và 213 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

Trong những thành tựu đó, có sự đóng góp quan trọng của các cấp bộ Đoàn và đoàn viên, thanh niên.

Tiếp nối kết quả đạt được trong Ngày cao điểm chung tay xây dựng nông thôn mới trong Tháng Thanh niên năm 2022, Trung ương Đoàn tiếp tục đồng loạt tổ chức Ngày cao điểm Tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè trên phạm vi cả nước.

Cấp Trung ương làm điểm tại 3 thôn, bản, ấp do Trung ương Đoàn lựa chọn hoàn thành tiêu chí xây dựng nông thôn mới, gồm: thôn Tân Lập, xã Tân Bình, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa; thôn Khâu Tràng, xã Hồng Thái, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang; Ấp 1, xã Tân Kiều, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp.

Ngày cao điểm sẽ hướng tuổi trẻ vào các hành động thiết thực, góp phần tích cực vào xây dựng các thôn, bản thành các “Làng quê đáng sống” thông qua các hoạt động như: Xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, thắp sáng đường quê; tham gia trồng cây xanh, trồng hoa ven đường; giúp người dân xây dựng công trình nhà tiêu hợp vệ sinh và công trình nước sạch; vệ sinh môi trường, thu gom rác thải; hướng dẫn người dân phân loại, xử lý rác thải; chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, ứng dụng chuyển đổi số trong sản xuất, kinh doanh...

Ngày cao điểm "Tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới" sẽ tiếp tục là cơ hội cho tuổi trẻ khẳng định quyết tâm, tinh thần trách nhiệm, lòng nhiệt huyết trong dựng xây quê hương, đất nước nói chung và xây dựng nông thôn mới nói riêng.

Thay mặt  Ban Bí thư Trung ương Đoàn, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Nguyễn Minh Triết đề nghị, các cấp bộ Đoàn phải chủ động, sáng tạo; phải lựa chọn khâu đột phá quan trọng để tạo điểm nhấn; tiếp tục đa dạng hóa các nội dung của phong trào “Sáng tạo trẻ“ tới thanh niên nông thôn, nhất là trong lĩnh vực chuyển giao tiến bộ khoa học, công nghệ, giúp thanh niên nông thôn có kiến thức, có điều kiện để phát triển sản xuất nông nghiệp, làm giàu từ nghề nông; vận động các nguồn lực xã hội nhằm tham gia xây dựng công trình hạ tầng thiết yếu cho người dân...

[TW Đoàn phát động Ngày cao điểm 'Chiến sỹ tình nguyện vì văn minh']

Cũng tại buổi lễ, Ban Tổ chức đã trao tặng 30 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Trung ương Đoàn trao tặng kinh phí hỗ trợ xây dựng một sân bóng, một tuyến đường thắp sáng đường quê, một mô hình thôn bản không rác thải nhựa, một gian hàng nông nghiệp số trên nền tảng một mạng lưới thế giới ảo 3D sử dụng các công nghệ (Metaverse), 10 bồn đựng nước cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Tỉnh đoàn Tuyên Quang hỗ trợ một công trình sửa chữa lớp học trường mầm non, một tủ sách cho Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Hồng Thái và một Nhà vệ sinh cho em tại điểm trường Nà Kiếm, tổng trị giá các hoạt động hỗ trợ gần 1 tỷ đồng.

Trung ương Đoàn tổ chức Lễ ra quân tình nguyện xây dựng nông thôn mới ảnh 2Các đại biểu khởi công xây dựng sân bóng đá. (Ảnh: Quang Cường/TTXVN)

Các đại biểu và đoàn viên, thanh niên đã tham gia khởi công xây dựng sân bóng đá; khánh thành gian hàng nông nghiệp số trên nền tảng một mạng lưới thế giới ảo 3D sử dụng các công nghệ (Metaverse); khởi công xây dựng Trường Mầm non Hồng Thái, Nhà vệ sinh cho em tại điểm trường Nà Kiếm; khánh thành tuyến đường thắp sáng đường quê; tặng thùng rác, téc nước cho đại diện hộ gia đình trong chuỗi hoạt động triển khai mô hình thôn bản không rác thải nhựa và chung tay xây dựng nông thôn mới.

Cùng ngày, Ban Thường vụ Thành Đoàn Đà Nẵng tổ chức ngày cao điểm “Tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới năm 2022” trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Trong ngày cao điểm, các cơ sở Đoàn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng tập trung triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa như: Trồng cây xanh, trồng hoa ven đường, triển khai mô hình “Con đường bích họa,” “Cột điện nở hoa,” “Vườn ươm thanh niên;” cải tạo nhà cửa, vườn, ao, chuồng, làm đẹp hệ thống hàng rào, cổng; xây dựng công trình nhà tiêu hợp vệ sinh, công trình nước sạch hợp vệ sinh cho người dân có hoàn cảnh khó khăn; dọn dẹp vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, khơi thông cống rãnh, kênh rạch, xử lý các điểm đen về môi trường.

Đồng thời, các cơ sở Đoàn cũng triển khai các chương trình như: “Vì một Việt Nam xanh,” “Chống rác thải nhựa,” “Hãy làm sạch biển,” “Hành trình thứ hai của lốp xe, chai nhựa;” làm mới, sửa chữa đường giao thông nông thôn, thắp sáng đường giao thông nông thôn; xây dựng và nâng cấp các nhà vệ sinh trong trường học, các điểm sinh hoạt, vui chơi cho thanh thiếu nhi.

Ngoài ra, hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế, tổ chức tổ Công nghệ số cộng đồng, Đội trí thức trẻ…

Ông Nguyễn Bá Duân, Phó Bí thư Thành Đoàn Đà Nẵng cho biết Ngày cao điểm “Tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới” là một trong những hoạt động nổi bật của Chiến dịch tình nguyện hè năm 2022 nhằm phát huy vai trò của lực lượng đoàn viên, thanh niên, cùng chung tay xây dựng nông thôn mới, lan tỏa các hoạt động ý nghĩa hướng tới chào mừng Đại hội Đoàn các cấp.

Cũng trong dịp này, Thành Đoàn , Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố Đà Nẵng cũng trao tặng 20.000 cây keo lá tràm, 100 con gà giống cho thanh niên nông thôn, tín đồ tôn giáo tại xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục