Trung-Hàn ký hiệp định đầu tiên về bảo hiểm xã hội

Đây là hiệp định đầu tiên về bảo hiểm xã hội mà Trung Quốc ký với một nước khác kể từ khi Trung Quốc sửa đổi luật vào năm 2011.
Theo Tân Hoa xã, ngày 29/10, Trung Quốc và Hàn Quốc đã ký hiệp định song phương về bảo hiểm xã hội nhằm tránh việc thanh toán kép giữa hai nước các phí bảo hiểm trợ cấp hưu trí và bảo hiểm lao động đối với những người lao động Trung Quốc làm việc ở Hàn Quốc và ngược lại.

Đây là hiệp định đầu tiên về bảo hiểm xã hội mà Chính phủ Trung Quốc ký kết với một nước khác kể từ khi Trung Quốc sửa đổi luật bảo hiểm xã hội vào năm 2011, theo đó bắt buộc tất cả lao động nước ngoài phải đóng góp một khoản vào trợ cấp hưu trí, y tế, lao động, rủi ro trong ngành công nghiệp và bảo hiểm sinh sản.

Hiệp định song phương nêu trên được hình thành sau tám tháng đàm phán giữa hai nước. Trung Quốc trước đó cũng đã bắt đầu các cuộc đàm phán song phương với hàng chục quốc gia về hiệp định bảo hiểm xã hội sau khi triển khai chương trình bảo hiểm xã hội của Trung Quốc - chương trình này có hiệu lực từ ngày 15/10/2011.

Chương trình bảo hiểm xã hội của Trung Quốc cho phép người nước ngoài, được cấp phép làm việc tại Trung Quốc, cũng được nhận một khoản bảo hiểm hưu trí, thất nghiệp, y tế, tai nạn lao động và các quyền lợi khi sinh sản tương tự như đối với công dân Trung Quốc./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục