Truyền thông Nhật Bản ca ngợi chiến thắng của “Samurai Blue”

Sau chiến thắng lịch sử 2-1 của đội tuyển Nhật Bản trước Colombia, nhiều tờ báo ở quốc gia Đông Bắc Á này đã ca ngợi thầy trò huấn luyện viên Akira Nishino.
Truyền thông Nhật Bản ca ngợi chiến thắng của “Samurai Blue” ảnh 1Kagawa mở đầu chiến thắng cho Nhật Bản từ chấm 11m.

Sau chiến thắng lịch sử 2-1 của đội tuyển Nhật Bản trước Colombia, nhiều tờ báo ở quốc gia Đông Bắc Á này đã ca ngợi thầy trò huấn luyện viên Akira Nishino.

Trang điện tử của tờ Mainichi có bài viết với nhan đề “Nhật Bản vượt qua Colombia để giành chiến thắng trong trận ra quân.”

Theo bài báo, các cầu thủ Nhật Bản đã thể hiện tất cả những kỹ năng cần thiết trong trận đấu với Colombia nhưng phải nhờ tới pha tỏa sáng của tiền đạo Yuya Osako, “Blue Samurai” mới có được bàn ấn định tỷ số 2-1.

Với chiến thắng tại sân Mordovia Arena, đây là lần đầu tiên một đội bóng châu Á đánh bại được một đội bóng Nam Mỹ ở sân chơi World Cup và cũng là chiến thắng đầu tiên của tuyển Nhật Bản ở giải đấu này kể từ sau chiến thắng trước Đan Mạch hồi năm 2010.

[Video cận cảnh chiến thắng sốc của Nhật Bản trước Colombia]

Trong khi đó, tờ Asahi Shimbun cũng đã có bài tường thuật trực tiếp về trận đấu giữa tuyển Nhật Bản và Colombia. Sau đó, báo này cũng đăng bài trả lời phỏng vấn của huấn luyện viên Nishino.

Ông nói: “Tôi đã nói với các cầu thủ trong giờ nghỉ giữa giờ rằng nếu họ có thể luân chuyển trái bóng liên tục, chúng ta sẽ làm các cầu thủ Colombia tiêu hao thể lực. Có thể nói các cầu thủ của chúng tôi đã chơi rất nỗ lực từ đầu trận và tôi nghĩ chiến thắng này là một thành tích tốt cho toàn đội. Tuy nhiên, đây mới chỉ là một trận thắng và Nhật Bản mới có ba điểm. Do vậy, chúng tôi sẽ chưa vội ăn mừng.”

Truyền thông Nhật Bản ca ngợi chiến thắng của “Samurai Blue” ảnh 2Bàn thắng ấn định chiến thắng cho Nhật Bản của Osako.

Cùng ngày, trang điện tử của Japan Times lại ca ngợi pha lập công của Osako. Báo này viết rằng tân binh của câu lạc bộ Werder Bremen đã tận dụng không thể tốt hơn tình huống đá phạt góc của Keisuke Honda ở phút 73 để mang về chiến thắng cho đội tuyển Nhật Bản, cũng như giúp “Blue Samurai” thanh toán sòng phẳng món nợ từng thua Colombia ở vòng bảng World Cup 2014 tại Brazil.

Đánh giá về trận đấu của Nhật Bản, trang điện tử JapanToday lại nhắc đến thành tích không tốt của các đội châu Á trước các đội Nam Mỹ ở những kỳ World Cup.

Theo đó, các đội châu Á chỉ mới giành được 3 trận hòa trong 17 lần đối đầu. Do vậy, chiến thắng của tuyển Nhật Bản càng có ý nghĩa với bóng đá châu lục./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục