Truyền thông Triều Tiên chỉ trích Mỹ cản trở các dự án liên Triều

Tờ Rodong Sinmun bày tỏ sự giận dữ với việc các dự án kinh tế xuyên biên giới chỉ đạt tiến triển hạn chế giữa lúc Bình Nhưỡng hứng chịu lệnh trừng phạt quốc tế.
Truyền thông Triều Tiên chỉ trích Mỹ cản trở các dự án liên Triều ảnh 1Đoàn tàu chở đoàn đại biểu người Hàn Quốc tới Triều Tiên ngày 30/11/2018. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Theo Yonhap, ngày 3/1, tờ Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Triều Tiên, đã chỉ trích Mỹ vì cản trở mối quan hệ liên Triều, đồng thời bày tỏ sự giận dữ với việc các dự án kinh tế xuyên biên giới chỉ đạt tiến triển hạn chế giữa lúc Bình Nhưỡng hứng chịu lệnh trừng phạt quốc tế.

Về lễ khởi công dự án đường sắt và đường bộ xuyên biên giới được tổ chức gần đây ở Triều Tiên, tờ Rodong Sinmun cho rằng việc hai miền Triều Tiên chưa thực sự động thổ là “một thảm kịch do các thế lực bên ngoài cưỡng ép."

[Hàn Quốc - Triều Tiên động thổ dự án kết nối đường sắt và đường bộ]

Hồi tuần trước, Hàn Quốc và Triều Tiên đã tiến hành buổi lễ khởi công cho dự án, song sự kiện này chỉ mang tính biểu tượng, xuất phát từ các biện pháp trừng phạt đa lớp hiện nay nhằm vào Triều Tiên.

Bài bình luận trên tờ Rodong Sinmun cũng lên án chính sách thù địch của Mỹ nhằm vào Triều Tiên là nguyên nhân gây ra sự hạn chế trên. Bài báo đồng thời kêu gọi Seoul xúc tiến mối quan hệ liên Triều độc lập khỏi quan hệ Triều-Mỹ, cho rằng sự cải thiện trong mối quan hệ liên Triều sẽ giúp quan hệ giữa Washington và Bình Nhưỡng tốt đẹp hơn.

Bài báo khẳng định, Mỹ cần từ bỏ cách thức “lỗi thời” khi tiếp cận quan hệ liên Triều từ quan điểm gây sức ép. Tờ báo nhấn mạnh: “Quan hệ liên Triều không bao giờ có thể là phần bổ sung của quan hệ Triều-Mỹ."

Bài bình luận mới nhất này được xem là nỗ lực của Triều Tiên nhằm tạo bầu không khí thúc đẩy việc nối lại các dự án hợp tác kinh tế liên Triều, đúng như lời kêu gọi của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục