Triển vọng đưa thuốc có chủ đích vào hệ thần kinh trung ương

Các nhà khoa học Mỹ phát triển một mô hình về cách thức não bộ tiếp nhận các axít béo Omega-3 thiết yếu, có thể hỗ trợ việc đưa thuốc có chủ đích vào hệ thần kinh trung ương gồm não bộ và tủy sống.
Triển vọng đưa thuốc có chủ đích vào hệ thần kinh trung ương ảnh 1Quá trình vận chuyển lipid (chất béo) qua "hàng rào" máu não. (Nguồn: Neurosciencenews)

Các nhà nghiên cứu tại Viện Y tế Quốc gia Mỹ (NIH) vừa phát triển một mô hình về cách thức não bộ tiếp nhận các axít béo Omega-3 thiết yếu, có thể hỗ trợ việc đưa thuốc có chủ đích vào hệ thần kinh trung ương gồm não bộ và tủy sống.

Ngày 9/5, NIH cho biết phát hiện mới đăng tải trên tạp chí Nature Communications sẽ giúp cải thiện nhận thức về quá trình vận chuyển lipid (chất béo) qua "hàng rào" máu não cũng như về tình trạng gián đoạn của quá trình này, vốn có thể dẫn đến các dị tật bẩm sinh hoặc các vấn đề về thần kinh.

[Nghiên cứu mới của Mỹ về bệnh giảm bạch cầu lympho CD4 vô căn]

Theo nghiên cứu, mô hình mới được phát triển cũng có thể cho phép các nhà khoa học thiết kế các phân tử thuốc có khả tiếp cận trực tiếp với não bộ.

Nhóm axít béo Omega-3 được xem là thành phần quan trọng giúp cải thiện sức khỏe tim mạch, não bộ; giảm tình trạng viêm; hạn chế nguy cơ trầm cảm và lo âu; bảo vệ cơ thể chống lại các bệnh tự miễn dịch; cải thiện sức khỏe da và xương khớp.

Tuy nhiên, cơ thể không thể sản sinh những phân tử hữu cơ này và phải dung nạp chúng qua thực phẩm như cá, các loại quả hạch và các loại hạt./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa. (Ảnh: TTXVN phát)

Iraq phát hiện di tích khảo cổ 1.200 năm tuổi

Iraq công bố phát hiện khu di tích khảo cổ có niên đại khoảng 1.200 năm, được cho là có từ thời Abbasid, giai đoạn phát triển rực rỡ về văn hóa, khoa học và kiến trúc trong lịch sử thế giới Hồi giáo.

Ứng dụng công nghệ thiết bị bay không người lái trong sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại Đắk Lắk. (Ảnh: Kha Phạm/TTXVN)

Nghịch lý 'đầu vào thông, đầu ra tắc'

Chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII) của Đắk Lắk cho thấy nghịch lý: thể chế và hạ tầng đầu vào đạt điểm khá  nhưng sản phẩm tri thức, năng lực công nghệ doanh nghiệp đầu ra lại chạm đáy.