Từ chiều 20/8, mưa ở khu vực Bắc Bộ có xu hướng giảm dần

Phía Đông Bắc Bộ và thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa rào, dông rải rác, gió nhẹ; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; đến chiều mưa có xu hướng giảm dần.
Từ chiều 20/8, mưa ở khu vực Bắc Bộ có xu hướng giảm dần ảnh 1Từ chiều 20/8, mưa ở khu vực Bắc Bộ có xu hướng giảm dần. (Ảnh: Huy Khánh/Vietnam+)

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, trong sáng 20/8, khu vực Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to. Lượng mưa phổ biến 20-40mm, có nơi trên 80mm. Từ chiều 20/8, mưa ở khu vực Bắc Bộ có xu hướng giảm dần.

Từ ngày 20-21/8, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to, dông, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50-100mm, có nơi trên 150mm, mưa tập trung vào chiều và tối.

Các chuyên gia cảnh báo, từ ngày 22/8, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa rào, dông, cục bộ có mưa to. Độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá ở cấp 1.

Người dân cần đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp; mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh.

Trên biển, ngày và đêm 20/8, khu vực giữa, Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào, dông.

Vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây Trường Sa) và vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8; biển động; sóng biển cao 2-3m, có lúc trên 3m trong mưa dông.

[Mưa lớn tiếp diễn tại một số địa phương khu vực phía Bắc]

Ngày và đêm 21/8, vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây Trường Sa) và vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-9; biển động; sóng biển cao 2-3m, có lúc trên 3m trong mưa dông.

Dự báo ngày và đêm 20/8, phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào, dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; gió nhẹ; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ C, riêng Điện Biên-Lai Châu 23-25 độ C, có nơi dưới 23 độ C; cao nhất từ 30-33 độ, có nơi trên 33 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào, dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; gió nhẹ; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, vùng núi có nơi dưới 24 độ C; cao nhất từ 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông; gió nhẹ; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 26-28 độ C; cao nhất từ 31-33 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế có mây, ngày nắng. Khu vực từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên- Huế ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ C 25-28 độ C; cao nhất ở phía Bắc 32-34 độ C, phía Nam 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, riêng Đà Nẵng đến Phú Yên có nắng nóng, có nơi có nắng nóng gay gắt. Chiều tối, khu vực này có mưa rào và dông rải rác; đêm có mưa rào, dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C; cao nhất ở phía Bắc 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C; phía Nam 33-35 độ C.

Khu vực Tây Nguyên có mây, có mưa rào, dông vài nơi; riêng chiều, tối nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió Tây Nam cấp 2-3; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C; cao nhất từ 28-31 độ C.

Nam Bộ có mây, mưa rào, dông vài nơi; riêng chiều, tối nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió Tây Nam cấp 2-3; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C; cao nhất từ 31-34 độ C./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người lao động, bán hàng trên phố che chắn kỹ chống rét. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Hà Nội đón đợt rét sâu nhất đầu năm 2026

Hà Nội đang trải qua đợt rét đậm, rét hại được xem là lạnh nhất từ đầu năm đến nay. Nhiệt độ giảm sâu cùng những cơn gió lạnh buốt, gây khó chịu cho người dân, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ.

Sáng 22/1, nhiệt độ tại Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn đo được ở mức 0.2 độ C và đã bắt đầu xuất hiện hiện tượng băng giá. (Ảnh: TTXVN phát)

Xuất hiện băng tuyết trên đỉnh Mẫu Sơn

Sáng 22/1/2026, nhiệt độ tại Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn đo được ở mức 0.2 độ C và đã bắt đầu xuất hiện hiện tượng băng giá, tại Mẫu Sơn nhiệt độ thấp nhất là 2-4 độ.

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.