Tưng bừng kỷ niệm 35 năm giải phóng miền Nam

50.000 cán bộ, chiến sĩ, đồng bào Thành phố Hồ Chí Minh đã tham dự buổi míttinh, diễu binh và diễu hành tổ chức long trọng tại thành phố.
Sáng 30/4, Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Bộ Tư lệnh Quân khu 7 long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 35 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 124 năm Ngày Quốc tế Lao động.

Khoảng 50.000 cán bộ, chiến sĩ, đồng bào Thành phố Hồ Chí Minh đã tham dự buổi lễ.

Tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã trao tặng Huân chương Sao Vàng cho Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là lần thứ hai Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh được Đảng và Nhà nước trao tặng phần thưởng cao quý - Huân chương Sao Vàng.

Đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm, Bí thư Thành uỷ Lê Thanh Hải đã nêu rõ, trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc ta, cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước là một cuộc đụng đầu lịch sử vô cùng quyết liệt, nhân dân ta phải vượt qua khó khăn, thách thức lớn nhất, dài ngày nhất, ác liệt nhất để giành thắng lợi.

Bằng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy với đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, quân và dân ta đã giành toàn thắng, giải phóng Sài Gòn, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc, ghi mốc son lịch sử Đại thắng mùa Xuân 1975.

Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải nhấn mạnh: "Năm tháng sẽ trôi qua, nhưng thắng lợi của nhân dân ta trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước mãi mãi được ghi vào lịch sử dân tộc ta như một trong những trang chói lọi nhất, một biểu tượng sáng ngời về sự toàn thắng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và trí tuệ con người, và đi vào lịch sử thế giới như một chiến công vĩ đại của thế kỷ XX, một sự kiện có tầm quan trọng quốc tế to lớn và có tính thời sự sâu sắc."

Trong cuộc kháng chiến thần thánh của dân, Sài Gòn-Gia Định cùng miền Nam "Thành đồng Tổ quốc" là nơi đầu sóng ngọn gió, nơi "đi trước về sau," là nơi mở màn và cũng là nơi kết thúc cuộc kháng chiến, liên tục đấu tranh kiên cường, bất khuất, ông Hải nhấn mạnh.

Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải nêu rõ chính trong cuộc đấu tranh cách mạng hào hùng, vẻ vang ấy, đã thu hút hàng triệu trái tim nhân dân hoà nhịp cùng phong trào cách mạng cả nước, chuẩn bị lực lượng, nắm bắt thời cơ và đã bùng lên vào thời điểm quyết chiến, tạo nên cuộc "bão táp cách mạng" trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử.

Sự hợp đồng chiến đấu tuyệt vời của 5 cánh quân chủ lực với các lực lượng vũ trang thành phố thần tốc tiến công, kết hợp nổi dậy của quần chúng vùng lên phá kìm, diệt ác, giành chính quyền về tay nhân dân từ cơ sở, đã làm cho quân thù nhanh chóng tan rã và sụp đổ, giải phóng Sài Gòn, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải nhấn mạnh, phát huy thắng lợi của Đại thắng mùa Xuân 1975, 35 năm qua, Đảng bộ và nhân dân thành phố mang tên Bác Hồ vĩ đại với trách nhiệm "cùng cả nước, vì cả nước" đã luôn vững vàng, bền bỉ phấn đấu, nêu cao tinh thần cách mạng, đoàn kết, năng động, sáng tạo, bằng ý chí tự lực, tự cường, đã vượt qua những khó khăn chồng chất.

Nhất là qua gần 25 năm thực hiện đường lối Đổi mới, thành phố không ngừng phát triển toàn diện, đến nay thành phố chiếm hơn 20% tổng sản phẩm nội địa (GDP) và 30% ngân sách của cả nước; trở thành một trong số ít đô thị của các nước có tốc độ tăng trưởng kinh tế hai con số liên tục trong khoảng thời gian dài; ngày càng khẳng định vai trò là trung tâm lớn về nhiều mặt và là một trong các động lực phát triển kinh tế của cả nước.

Bí thư Thành uỷ Lê Thanh Hải nhấn mạnh, 35 năm đã qua, song Đại thắng mùa Xuân lịch sử vẫn luôn là nguồn cổ vũ mạnh mẽ tinh thần cách mạng và lòng tự hào dân tộc của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong sự nghiệp đổi mới.

Tại buổi lễ, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Nguyễn Huy Cận; Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thành phố Lê Thành Tâm; Bí thư Thành Đoàn Thanh niên Cộng sản Nguyễn Văn Hiếu đã phát biểu cảm tưởng, cùng bày tỏ quyết tâm ra sức học tập, rèn luyện, đóng góp nhiều công sức góp phần xây dựng thành phố, xây dựng đất nước đàng hoàng hơn, to đẹp hơn, sánh vai cùng bè bạn năm châu.

Trong không khí hào hùng của ngày toàn thắng, các lực lượng quân và dân thành phố đã tham gia diễu binh, diễu hành, biểu dương sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Những hình ảnh hào hùng của Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử với các cuộc hành quân thần tốc, hình ảnh của ngày toàn thắng với đoàn quân giải phóng tiến vào Sài Gòn giữa tiếng reo hò vang dậy và tình cảm yêu thương, chào đón của hàng triệu đồng bào, như được tái hiện lại trong niềm xúc động và lòng tự hào sâu sắc của tất cả mọi người./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục