Tuyên án 19 năm tù đối với đối tượng dùng dao chém chết người thân

Tại chỗ ba người đang ngồi nhậu, Tạo đứng phía sau lưng cách ông Chiến khoảng 1,2m, chém một nhát từ trên xuống trúng vào vùng đầu bên phải ông Chiến khiến nạn nhân ngã gục.
Tuyên án 19 năm tù đối với đối tượng dùng dao chém chết người thân ảnh 1Bị cáo Nguyễn Văn Tạo tại phiên xét xử. (Ảnh: Nguyễn Thành/TTXVN)

Ngày 15/2, Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Thuận mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Văn Tạo (sinh năm 1992, trú xã Nhơn Hải, huyện Ninh Hải) về tội “Giết người” theo quy định tại khoản 1, Điều 123, Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Theo cáo trạng, khoảng 10 giờ 30 phút ngày 26/6/2022, ông Nguyễn Chiến tổ chức ăn nhậu tại nhà, có mời vợ chồng ông Vương (bố của Tạo, hai gia đình có quan hệ họ hàng gần gũi với nhau) và một số người tham gia.

Khi nhậu đến 11 giờ 30 phút cùng ngày, bà Tào (vợ ông Chiến) thuê dàn máy karaoke về hát, trong lúc hát người đàn ông tên Tâm nói với ông Vương là “hát thì hát chứ đừng có hét to,” ông Vương đứng dậy và trách móc ông Tâm.

[Bạc Liêu: Chém người vì nghi ngờ có hành vi sàm sỡ bạn gái mình]

Thấy ồn ào, ông Chiến đứng dậy và dùng tay can ngăn, nói ông Vương đi về nhà ngủ nhưng ông Vương không về và tiếp tục trách móc ông Chiến.

Lúc này, ông Vương định dùng tay đánh ông Chiến thì ông Vinh can ngăn, ông Vương đánh lại ông Vinh nhưng bị ông Vinh đánh 3-4 cái vào người rồi xô ông Vương ngã vào hàng rào lưới hàng xóm.

Sau sự việc, mọi người dừng cuộc nhậu và ông Vương bỏ về nhà nằm ngủ, còn ông Tâm, vợ chồng ông Chiến đến nhà ông Vinh tiếp tục uống càphê.

Đến 15 giờ 30 phút ngày 26/6/2022, nhóm người trên tiếp tục quay về lại nhà ông Chiến để nhậu.

Lúc này, ông Vương đốt rác khói bay vào nhà chọc tức gia đình ông Chiến, hai bên xảy ra cãi vã.

Ông Vương dùng tay đẩy ngã bà Tào (vợ ông Chiến) xuống đất, thấy vậy ông Chiến chạy đến dùng tay tát vào mặt ông Vương.

Sau đó, vợ ông Vương gọi điện cho vợ Nguyễn Văn Tạo nói việc ông Vương đánh nhau với ông Chiến và gọi Tạo xuống can ngăn.

Khi nghe vợ nói lại, Tạo về nhà lấy con dao dài 30cm, cán bằng gỗ tròn dài 10cm, lưỡi dao bằng kim loại bản rộng 8cm sắc bén rồi chạy xe đến nhà ông Chiến.

Tại chỗ ba người đang ngồi nhậu, Tạo đứng phía sau lưng cách ông Chiến khoảng 1,2m, chém một nhát từ trên xuống trúng vào vùng đầu bên phải ông Chiến khiến nạn nhân ngã gục, nằm ngửa mặt bất tỉnh, Tạo bước tới tiếp tục chém thêm 2 nhát vào đầu ông Chiến.

Mọi người đang nhậu hoảng sợ bỏ chạy, Tạo cầm dao đuổi theo bà Tào để chém nhưng không kịp.

Sau đó, Tạo cầm dao bỏ đi, mọi người đưa ông Chiến đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận nhưng do vết thương quá nặng nên ông đã tử vong.

Khi nghe tin ông Chiến tử vong, Tạo đã đến Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Ninh Hải đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Theo bản kết luận giám định pháp y, nguyên nhân dẫn đến cái chết của ông Chiến là do vỡ hộp sọ, phù hoại tử tổ chức não, tụ máu nội sọ nặng, cấp cứu điều trị không hồi phục.

Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Văn Tạo thành khẩn khai báo hành vi phạm tội, xin lỗi gia đình nạn nhân.

Căn cứ vào lời khai của bị cáo, các nhân chứng, tang vật vụ án, Hội đồng xét xử nhận định hành vi của bị cáo Tạo là nguy hiểm cho xã hội, thể hiện tính côn đồ, hung hãn đã tước đoạt sinh mạng của ông Chiến một cách trái pháp luật, gây đau thương mất mát cho gia đình nạn nhân; ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương nên cần xử lý nghiêm để răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung.

Sau khi xem xét các tình tiết, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Tạo 19 năm tù giam, buộc bị cáo bồi thường số tiền 573 triệu đồng cho gia đình bị hại./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục